Thăm khám người bệnh bị viêm da do kiến ba khoang tại Bệnh viện Da liễu Đắk Lắk. Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk
Thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Đắk Lắk tiếp nhận hơn 90 trường hợp viêm da tiếp xúc do côn trùng mỗi tuần, trong đó có nhiều ca liên quan đến kiến ba khoang.
Một bệnh nhi nhập viện với tổn thương đỏ rát, trợt da vùng quanh mắt sau khi ngủ dậy. Gia đình phát hiện kiến ba khoang xuất hiện gần khu vực sinh hoạt. Một trường hợp khác xuất hiện mảng đỏ bỏng rát ở cổ sau một đêm ngủ, tổn thương lan nhanh chỉ trong vài giờ.
Theo BS.CKI Duy Khánh, Khoa Da liễu thẩm mỹ, nhiều bệnh nhân đến viện sớm nên tổn thương được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, không ít trường hợp nhầm lẫn với zona thần kinh hoặc tự điều trị tại nhà khiến vùng da viêm lan rộng, chảy dịch, nhiễm trùng và kéo dài thời gian hồi phục.
Các bác sĩ cho biết kiến ba khoang không cắn hay đốt người. Tổn thương xuất hiện do da tiếp xúc với độc tố pederin trong cơ thể côn trùng khi bị chà xát hoặc đập chết trên da. Chất này có thể gây viêm da tiếp xúc tương tự bỏng hóa chất, với biểu hiện đỏ da, phồng rộp, đau rát và trợt loét.
Người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi tổn thương lan nhanh, phồng rộp nhiều, đau rát dữ dội, sốt hoặc xuất hiện ở những vị trí nhạy cảm như mắt, môi, họng hoặc vùng sinh dục.
Để phòng ngừa, chuyên gia khuyến cáo không dùng tay đập trực tiếp khi phát hiện kiến ba khoang bò trên da mà nên thổi hoặc gạt nhẹ bằng giấy. Sau khi tiếp xúc, cần rửa sạch vùng da bằng nước và xà phòng. Không tự ý bôi thuốc hoặc đắp lá theo kinh nghiệm dân gian vì có thể làm tổn thương nặng hơn.
Theo các bác sĩ, viêm da do kiến ba khoang thường khỏi sau 3-7 ngày nếu được xử trí đúng cách. Việc phát hiện sớm và điều trị phù hợp giúp hạn chế nguy cơ loét da, nhiễm trùng, sẹo và các biến chứng ảnh hưởng đến mắt hoặc cơ quan sinh dục.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.