Trường hợp điển hình là bệnh nhi 8 tuổi nhập viện sau một tuần đi ngoài 5-6 lần mỗi ngày, phân lỏng kèm nhầy máu. Dù đã điều trị kháng sinh 7 ngày tại tuyến dưới, tình trạng vẫn không cải thiện.
Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu ái toan tăng cao 14,7%. Nội soi ghi nhận niêm mạc đại tràng xung huyết, phù nề và dễ chảy máu. Đặc biệt, kết quả giải phẫu bệnh xác định viêm đại tràng mạn tính hoạt động mạnh với sự thâm nhiễm dày đặc của bạch cầu ái toan, trên 80 tế bào/HPF.
Từ đó, các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc viêm đại tràng tăng bạch cầu ái toan - tình trạng bạch cầu ái toan tập trung quá mức tại niêm mạc đại tràng, gây viêm và tổn thương đường ruột.
Theo chuyên gia, bệnh có thể biểu hiện giống nhiễm trùng tiêu hóa thông thường như tiêu chảy, đau bụng, phân có máu, đôi khi kèm sốt. Tuy nhiên, điểm khác biệt là bệnh không đáp ứng với kháng sinh. Ở nhiều trẻ, nguyên nhân có thể liên quan đến cơ địa dị ứng, rối loạn đáp ứng miễn dịch hoặc phản ứng với một số thực phẩm.
Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa khi có các dấu hiệu như đi ngoài phân lỏng kéo dài kèm nhầy hoặc máu, đau bụng âm ỉ hoặc từng cơn, dùng thuốc không cải thiện, trẻ mệt, ăn kém, chậm tăng cân hoặc có tiền sử dị ứng.
Nếu chậm trễ, bệnh có thể dẫn đến thiếu máu do chảy máu kéo dài, suy dinh dưỡng, chậm phát triển và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tiêu hóa.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ tiêu chảy nhầy máu kéo dài không đáp ứng điều trị, cha mẹ không nên tự ý đổi thuốc hay kéo dài điều trị tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở có chuyên khoa tiêu hóa nhi để được nội soi, làm giải phẫu bệnh và điều trị đúng hướng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.