
Trong đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) diễn ra từ tháng 10 đến hết năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai lực lượng tuần tra tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam – Indonesia và Malaysia, khu vực được xem là ngư trường trọng điểm của ngư dân các tỉnh phía Nam.

Từ ngày 6 đến 10.11, mặc dù chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 13, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng, làm trưởng đoàn, vẫn lên tàu Cảnh sát biển 4031 rời cảng, thực hiện hành trình ra thực địa.
Chuyến công tác nhằm kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và sở chỉ huy phía trước, đồng thời đánh giá việc phối hợp giữa các tàu Cảnh sát biển và lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam – Indonesia và Malaysia.
"Đây là thời điểm cần phải nêu cao tinh thần kiên quyết 'tuyên chiến' với các hành vi vi phạm khai thác IUU, nhằm góp phần cùng hệ thống chính trị tiến tới chấm dứt tàu cá vi phạm trước khi đoàn thanh tra EC kiểm tra Việt Nam lần thứ 5", Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh.



Tính đến thời điểm hiện tại, các tàu làm nhiệm vụ tại thực địa trên đã tổ chức kiểm tra hơn 148 lượt tàu cá, tuyên truyền trực tiếp cho 312 lượt tàu với 3.357 thuyền viên. Ngoài ra, thông qua hệ thống máy thông tin nghề cá, đơn vị đã thực hiện tuyên truyền đến 2.768 lượt tàu với 11.924 thuyền viên, đồng thời hỗ trợ cấp cứu 3 trường hợp ngư dân gặp nạn trên biển.
Trong công tác xử lý vi phạm, lực lượng đã lập biên bản và xử phạt hành chính 54 tàu cá vi phạm, với tổng số tiền hơn 584 triệu đồng.

Cảnh sát viên phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đi cùng đoàn công tác do Đại tá Lê Văn Tú chỉ huy đang làm việc trực tiếp với tàu đánh bắt cá số hiệu BT98318 do ông Phan Thanh Trung (41 tuổi) làm thuyền trưởng.


Qua công tác kiểm tra hồ sơ, giấy tờ của tàu cá, đoàn công tác đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng, gồm: không có bằng thuyền trưởng, không có bằng máy trưởng và không có nhật ký khai thác thủy hải sản theo quy định.
Tổng số tiền xử phạt hành chính cho các lỗi vi phạm này lên đến hơn 15 triệu đồng.

Sau khi được đoàn công tác thông báo các lỗi vi phạm, ông Phan Thanh Trung thừa nhận sai sót và nhanh chóng chấp hành nộp phạt theo quy định.
"Tôi thấy thời điểm này lực lượng Cảnh sát biển làm việc rất nghiêm túc. Tôi sẽ báo với chủ tàu chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trước khi xuất bến và nhắc anh em thuyền viên tuân thủ nghiêm quy định khi ra khơi đánh bắt", ông Trung chia sẻ sau khi nghe mức xử phạt.

Bên cạnh công tác kiểm tra tàu cá, đoàn công tác do Đại tá Lê Văn Tú làm trưởng đoàn còn trực tiếp lên các tàu của ngư dân để phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).
Đoàn cũng tổ chức trao quà và tặng cờ Tổ quốc nhằm động viên ngư dân vươn khơi bám biển an toàn, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Những lá cờ Tổ quốc được trao tận tay ngư dân, như một lời động viên và tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để họ vững vàng vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển, đảo quê hương.

Hơn 273 lá cờ Tổ quốc cùng hơn 1.032 tờ rơi tuyên truyền đã được các cán bộ, chiến sĩ trao tận tay ngư dân.
Những phần quà này không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn giúp ngư dân nhận biết rõ ranh giới vùng biển hợp pháp, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác

Ông Nguyễn Văn Vui (65 tuổi) cho biết, đã cùng tàu ra khơi đánh bắt được 5 tháng và dự kiến sẽ tiếp tục bám biển thêm 2 tháng nữa để kịp trở về trước Tết. Khi nhận những phần quà do đoàn công tác của Đại tá Lê Văn Tú trao tặng, ông Vui bày tỏ niềm xúc động và phấn khởi.
"Thấy các chú chiến sĩ luôn túc trực trên biển, chúng tôi rất yên tâm khi đánh bắt. Nhận được phần quà này, tôi càng có thêm động lực để tiếp tục vươn khơi", ông Vui chia sẻ.

Đại tá Lê Văn Tú cho biết, mỗi chuyến công tác không chỉ nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng ngư dân, giữ gìn uy tín ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Không chỉ kiểm tra tàu ngư dân, đoàn công tác của Đại tá Lê Văn Tú còn tiến hành kiểm tra, thăm hỏi các tàu phối thuộc trong đợt tăng cường cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) với tinh thần "4 chống" (chống can thiệp, chống tiếp tay, chống làm ngơ, chống bao che) và "4 nhất" (quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất, trách nhiệm nhất và hiệu quả nhất).
Các đơn vị đã triển khai đồng bộ biện pháp kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn tàu cá Việt Nam không vi phạm vùng biển nước ngoài.



Đại tá Lê Văn Tú trực tiếp kiểm tra các tàu Cảnh sát biển cũng như các tàu phối thuộc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực giáp ranh đường phân định thềm lục địa giữa Việt Nam – Indonesia và Malaysia, với quyết tâm không để xảy ra tình trạng tàu cá vượt biên trái phép, bị lực lượng nước ngoài bắt giữ.

Thiếu tá Lê Văn Dương đang giới thiệu về hệ thống hải đồ điện tử dùng để giám sát hoạt động tàu thuyền trên biển.
"Đây là phần mềm theo dõi các tàu cá đang hoạt động gần đường phân định, nhằm đảm bảo không để tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài", Thiếu tá Lê Văn Dương cho biết.

Trung bình mỗi ngày có từ 80 đến 130 tàu cá Việt Nam hoạt động tại khu vực giáp ranh, chủ yếu ở phía tây đường phân định. Lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Đây là lần đầu tiên có sự phối hợp giữa ba lực lượng gồm Cảnh sát biển, Kiểm ngư và Bộ đội Biên phòng trong công tác tuần tra, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).
Trung tá QNCN Phan Thành Cường, Nhân viên Hải đoàn Biên phòng 18, Bộ Tư lệnh Biên phòng, cho biết dù đang phải đối mặt với cơn bão số 13, song các cán bộ, chiến sĩ luôn nhận được sự quan tâm và động viên từ lãnh đạo các cấp.
"Mặc dù gặp không ít khó khăn do thời tiết, nhưng chúng tôi luôn linh hoạt ứng phó với tình hình, đảm bảo vừa an toàn, vừa giúp ngư dân chấp hành đúng quy định pháp luật khi hoạt động trên biển", đồng chí Cường chia sẻ.



Đoàn công tác cũng tổ chức trao quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ các tàu Cảnh sát biển và các tàu phối thuộc đang làm nhiệm vụ tại vùng biển giáp ranh, ghi nhận tinh thần vượt khó, bám biển ngày đêm để bảo đảm an toàn và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU.

Công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hội nhập quốc tế một cách trách nhiệm.
Mỗi ngư dân, mỗi con tàu tuân thủ quy định pháp luật chính là đang góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam văn minh, trách nhiệm và hòa bình trên những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.