Đoàn công tác tiến hành kiểm tra các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), từ ngày 29/8 đến 3/9, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Lâm Sơn Tùng - Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Thái Lan - Malaysia - Indonesia.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tham gia đoàn công tác có đại diện Cục Chính trị, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, các cơ quan chức năng Cảnh sát biển cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4.
Đẩy mạnh tuần tra và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân
Thời gian qua, thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt tại khu vực biển giáp ranh.

Đoàn công tác tặng quà động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống IUU trên biển.
Song song với công tác thực địa, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền qua việc trực tiếp tiếp cận 772 lượt tàu/5.639 lượt thuyền viên và kết nối qua máy nghề cá tới 3.120 lượt tàu/21.812 lượt thuyền viên. Cùng với việc quán triệt nghiêm các chế tài xử phạt như phạt tiền, phạt tù và tịch thu phương tiện, Cảnh sát biển đã trao hơn 3.100 ấn phẩm pháp luật cùng 700 lá cờ Tổ quốc nhằm tiếp thêm động lực cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
Đánh giá thực địa và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ
Trong quá trình cơ động, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra 2 tàu Cảnh sát biển, 3 tàu Kiểm ngư và 2 tàu thuộc Hải đội Dân quân thường trực đang làm nhiệm vụ chống khai thác IUU trên biển.

Đoàn công tác tặng quà động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống IUU trên biển.
Đoàn công tác biểu dương tinh thần vượt khó của cán bộ, chiến sĩ trong việc duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực canh, theo dõi chặt chẽ các mục tiêu. Dịp này, đoàn cũng kiểm tra ngẫu nhiên một số tàu cá đang hoạt động tại vùng biển giáp ranh. Báo cáo ghi nhận các phương tiện cơ bản chấp hành tốt quy định; lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở thuyền trưởng và thuyền viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi đánh bắt.
Sẵn sàng các phương án, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" EC
Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Lâm Sơn Tùng yêu cầu chỉ huy các tàu duy trì nghiêm chỉ thị, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực địa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao điểm. Bên cạnh đó, các đơn vị phải chủ động hoàn thành kế hoạch huấn luyện; siết chặt phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy; đẩy mạnh chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", sẵn sàng cứu hộ cứu nạn trong thiên tai; đồng thời chú trọng chăm lo tư tưởng bộ đội và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.



Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tặng quà động viên cho ngư dân.
Thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, quyết liệt khắc phục các tồn tại, góp phần cùng cả nước tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.