Cao Bằng tổ chức sơ kết chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước

VTV.vn - Tỉnh Cao Bằng tổ chức sơ kết Đề án 01 về chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng.

Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy Cao Bằng.

Tham dự hội nghị, về phía đại biểu mời có các ông: Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Quang Tuấn, Chủ tịch Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương...

Về phía đại biểu tỉnh Cao Bằng có các ông (bà): Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức; Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nông Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại Pác Bó, Cao Bằng vào mùa Xuân năm 1941 là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong tiến trình cách mạng của dân tộc.

Cao Bằng tổ chức sơ kết chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước  - Ảnh 1.

Ông Nông Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Từ mảnh đất Pác Bó - cội nguồn cách mạng, những chủ trương, quyết sách chiến lược mang tầm vóc lịch sử đã được hình thành, mở ra bước ngoặt quyết định cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiến tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Việc tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước là sự kiện có quy mô cấp quốc gia, không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc mà còn là dịp để kết nối mạch nguồn lịch sử, củng cố nền tảng tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển.

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, Ban Tổ chức đã chủ động tham mưu ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ Đề án, Kế hoạch. Công tác chỉ đạo được thực hiện xuyên suốt, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

Cao Bằng tổ chức sơ kết chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước  - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Quốc Trung báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, các cơ quan đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực phụ trách. Thường xuyên báo cáo tiến độ, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Bộ nhận diện sự kiện "85 năm ngày Bác Hồ về nước", đưa vào sử dụng thống nhất trong các hoạt động của chuỗi sự kiện.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Từ ngày 01/12/2025 đến ngày 31/01/2026 đã có 4.306 tin, bài đăng trên báo chí, cổng/trang thông tin điện tử và mạng xã hội chính chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó có 1.362 tin, bài trên báo chí, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan; 2.944 trên mạng xã hội. Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng và một số cơ quan báo chí Trung ương thực hiện các tuyến bài chuyên sâu về sự kiện.

Xây dựng và đăng tải 10 video trên các kênh Youtube và Tiktok. Tổng lượt tiếp cận trên nền tảng Youtube là 65.580 lượt xem; trên nền tảng Tiktok là 163.452 lượt xem. Triển khai đồng bộ hoạt động truyền thông, quảng bá với 350 băng rôn, 11 pano cổng chào; quảng cáo trên 17 màn hình LED, 350 màn hình thang máy, hệ thống siêu thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; phát sóng quảng cáo trước và sau Chương trình cầu truyền hình quốc gia.

Cao Bằng tổ chức sơ kết chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước  - Ảnh 3.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lương Văn Thiểm tham luận tại hội nghị với chủ đề “Chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam”.

Phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng đề cương, tổ chức họp triển khai, góp ý kịch bản, nghiên cứu, thu thập tư liệu, ghi hình tại Cao Bằng và Quảng Tây (Trung Quốc), hoàn thiện phim tài liệu "Từ cội nguồn Pác Bó vững bước tới tương lai".

Tỉnh đã tổ chức 02 Đoàn công tác liên ngành thực hiện khảo sát thực địa các "địa chỉ đỏ", nghiên cứu, thu thập tư liệu tiêu biểu gắn với thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tại Quảng Tây, Trung Quốc. Qua khảo sát đã bước đầu xác định được hệ thống điểm đến cốt lõi có thể kết nối với Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng) để hình thành tuyến du lịch đỏ xuyên biên giới.

Thu thập được khối lượng tư liệu, hình ảnh, video, lời kể nhân chứng có giá trị lịch sử và tư liệu thực tiễn, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Trao đổi, học tập kinh nghiệm từ phía Quảng Tây trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích cách mạng. Quản lý, vận hành các điểm du lịch đỏ và tổ chức hoạt động giáo dục, giao lưu Nhân dân. Trao đổi bước đầu về phối hợp nghiên cứu, xây dựng và khai thác tuyến du lịch đỏ quốc tế "Hành trình theo chân Bác Hồ" trong thời gian tới.

Tổ chức thành công Chương trình cầu truyền hình quốc gia tại 04 điểm cầu: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng với chủ đề: "Hai tay xây dựng một sơn hà" truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, nền tảng số quốc gia VTVgo, Đài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1); các kênh sóng, nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình các địa phương trên cả nước.

Nội dung Chương trình cầu truyền hình được xây dựng công phu, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng của sự kiện Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nổi bật vai trò lịch sử của căn cứ địa Cao Bằng.

Sân khấu được thiết kế quy mô, trang trọng, phù hợp với tính chất chính trị - lịch sử của sự kiện. Các tiết mục nghệ thuật sinh động, giàu cảm xúc. Chương trình có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo khán giả, các tầng lớp Nhân dân đón xem.

Cao Bằng tổ chức sơ kết chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước  - Ảnh 4.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thảo luận tại hội nghị.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về "Hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ với Cao Bằng" được triển khai trên phạm vi toàn quốc thu hút 457.428 người dự thi, 659.591 bài dự thi (tính cả những tài khoản làm bài thi 02 lần).

Hiện nay tỉnh đang tiếp tục khảo sát, tổng hợp tư liệu, tài liệu nghiên cứu triển khai thực hiện Không gian Văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ học liệu số và Tour giáo dục "Theo chân Bác về nguồn". Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức thành công Trại sáng tác nghệ thuật - báo chí "Ánh sáng từ Pác Bó".

Tại Trại sáng tác, các tác giả đã hoàn thành 168 tác phẩm đạt chất lượng tốt, phản ánh khá hiện thực, sinh động, đa dạng, giàu sắc thái dân tộc.

Hội thảo khoa học "85 năm ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026) - Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Việt Nam" đã nhận được 233 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý gửi đến từ các cơ quan và địa phương trong cả nước. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 151 bài tham luận chất lượng biên tập, in thành 03 tập kỷ yếu Hội thảo.

Công tác an ninh, y tế được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, bám sát kế hoạch và phương án đã xây dựng. Các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối họp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động trong chuỗi sự kiện diễn ra an toàn, thông suốt, không để xảy ra vụ việc phức tạp, bất ngờ, ngoài dự kiến, góp phần quan trọng vào thành công chung của chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Công tác lễ tân, hậu cần được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn, góp phần quan trọng vào thành công chung của chuỗi hoạt động kỷ niệm. Chỉ đạo tổ lễ tân, hậu cần đã ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể; hoàn thiện danh sách, phát hành giấy mời (461 đại biểu), xây dựng phương án đón tiếp, bố trí ăn nghỉ, đi lại, chỗ ngồi, an ninh, an toàn và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, khánh tiết phục vụ chương trình.

Cao Bằng tổ chức sơ kết chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước  - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; chia sẻ những giải nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và công tác dân vận; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền.

Chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử theo hướng thiết thực, hiệu quả từ thực tiễn kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Phát huy vai trò của chính quyền và nhân dân trong bảo tồn, khai thác giá trị di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch tại xã Trường Hà.

Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận một số vấn đề trong triển khai thực hiện Đề án liên quan đến công tác phối hợp, hoạt động tuyên truyền, truyền thông, việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Hải Hòa, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương. Đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và các lực lượng đã góp phần quan trọng vào thành công của chuỗi sự kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chuỗi hoạt động kỷ niệm được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, triển khai trong điều kiện thời gian chuẩn bị rất ngắn, tại nhiều địa điểm, yêu cầu cao, khối lượng công việc lớn.

Trong điều kiện đó, việc các hoạt động được triển khai thành công, tạo được sức lan tỏa lớn không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, phối hợp hiệu quả của các cấp, các ngành, mà còn cho thấy năng lực tổ chức, điều hành và khả năng huy động, kết nối các nguồn lực của tỉnh trong việc triển khai các sự kiện quy mô lớn, yêu cầu cao.

Đề án số 01-ĐA/TU là nhiệm vụ có tính lâu dài, không chỉ dừng lại ở các hoạt động. Sự kiện đã triển khai, mà cần tiếp tục được kế thừa, phát huy, từng bước cụ thể hóa thành các chương trình, hoạt động thường xuyên, bền vững trong thời gian tới.

Ông đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, bảo đảm Đề án được triển khai liên tục, có chiều sâu, tạo hiệu quả lan tỏa lâu dài.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng đầy đủ hệ thống tư liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng và vị trí quan trọng của Cao Bằng trong tiến trình cách mạng.

Cần sưu tầm, chỉnh lý và tái bản các đầu sách quý về Bác Hồ và cán bộ lão thành cách mạng, đặc biệt chú trọng định danh chính xác các nhân vật và địa danh lịch sử. Việc hệ thống hóa tư liệu này không chỉ là nhiệm vụ khoa học mà còn là cách để người Cao Bằng hiểu rõ nhất về lịch sử quê hương mình.

Cao Bằng tổ chức sơ kết chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước  - Ảnh 6.

Ông Lê Hải Hoà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Sau khi hệ thống hóa được kho tàng liệu quý giá, nhiệm vụ trọng tâm là phải "số hóa" và "cụ thể hóa" thành các sản phẩm văn hóa, giáo dục và du lịch đặc sắc hình thành các tuyến du lịch "đỏ", biến di sản thành những trải nghiệm sống động.

Tiếp tục xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" để mở rộng không gian văn hóa, tạo ra một thiết chế vừa mang giá trị tinh thần, vừa là động lực kinh tế mạnh mẽ đồng thời xác lập vị thế của Cao Bằng trong "Trục di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh": Nghệ An (nơi Bác sinh ra) – Thành phố Hồ Chí Minh (nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước) - Cao Bằng (nơi Bác trở về sau 30 bôn ba tìm đường cứu nước) - Hà Nội (nơi khai sinh ra nước Việt Nam).

Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chủ động rà soát, hoàn thiện và triển khai các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng giá trị lịch sử, ý nghĩa chính trị của sự kiện.

Đồng thời chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ quá trình triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án, biến giá trị lịch sử thành động lực phát triển, kết nối quá khứ với hiện tại, hướng tới tương lai bền vững.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 41 tập thể, 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai thực hiện và thông tin tuyên truyền, chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.