Từ ngày 1/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành được khai thác toàn tuyến, tạo điều kiện kết nối trực tiếp từ cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương đến Quốc lộ 51, giúp phương tiện không phải đi qua khu vực phía nam trung tâm TP Hồ Chí Minh. Những ngày đầu vận hành toàn tuyến, công trình bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm áp lực giao thông trên một số trục đường huyết mạch.
Anh Lâm Thanh Phong, lái xe đầu kéo thường xuyên vận chuyển container từ khu vực Tây Ninh, Long An trước đây đến cảng Cát Lái, cho biết trước kia anh thường gặp cảnh ùn tắc trên nhiều tuyến đường như Quốc lộ 1, Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ và vòng xoay Mỹ Thủy. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10, tình hình giao thông đã có chuyển biến tích cực. Khu vực cầu Phú Mỹ, đường Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1 thông thoáng hơn, trong khi ùn tắc chủ yếu còn tập trung tại vòng xoay Mỹ Thủy.
Cùng chung nhận định, anh Trần Nhật Kim, một lái xe đầu kéo, cho biết thời gian di chuyển đã giảm đáng kể so với tuần trước, có chuyến tiết kiệm hơn một giờ đồng hồ.

Không chỉ các tuyến đường từ khu vực Tây Nam Bộ đến cảng Cát Lái, áp lực giao thông trên các tuyến từ phía đông đi vào cảng, trong đó có cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cũng giảm sau khi cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác toàn tuyến.
Việc ngày càng nhiều tài xế và doanh nghiệp lựa chọn cao tốc Bến Lức - Long Thành góp phần cải thiện lưu thông trên trục vận tải đông - tây, kết nối các khu vực phía nam trung tâm TP Hồ Chí Minh. Chuyển biến này có ý nghĩa trong bối cảnh quý IV, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu bước vào giai đoạn cao điểm.
Người dân sinh sống tại khu vực cầu Phú Mỹ cũng nhận thấy tình trạng ùn tắc đã giảm. Chị Trần Thị Trinh cho biết, trước đây, khi xảy ra tai nạn, giao thông thường ùn ứ kéo dài; hiện nay, tình trạng này đã được cải thiện đáng kể.
Bên cạnh giảm ùn tắc, việc hạn chế xe container và xe tải lớn lưu thông trên một số tuyến đường còn được kỳ vọng góp phần giảm nguy cơ tai nạn, nhất là tại những khu vực có đông người dân đi học, đi làm bằng xe máy. Anh Ngô Văn Hòa, một người dân tại TP Hồ Chí Minh, cho biết lượng phương tiện giảm giúp việc đi lại trên đường an tâm hơn.
Theo thông tin từ các đơn vị chức năng, trong khi lưu lượng phương tiện trên một số tuyến đường qua khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh giảm, lượng xe lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành tăng lên, có ngày đạt khoảng 29.000 lượt. Lưu lượng phương tiện tập trung nhiều tại các trạm đầu và cuối tuyến, cho thấy nhu cầu kết nối liên vùng và hiệu quả bước đầu của công trình sau khi được khai thác toàn tuyến.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.