Hòa chung không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng, vào 11h trưa nay (19/1), tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau đã bắt đầu được đưa vào sử dụng. Như vậy, việc thông xe tuyến cao tốc dài hơn 73 km này đã kết nối thông suốt với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang.
Đoạn tuyến cao tốc này có chi phí xây dựng hơn 17.000 tỷ đồng, thuộc dự án Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111 km, quy mô 4 làn xe, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Tốc độ tối đa trên tuyến chính 80 km/h, tối thiểu 60 km/h; tại các nhánh nút giao tối đa 40 km/h. Xe máy, xe thô sơ và người đi bộ không được chạy trên tuyến.
Toàn tuyến hoạt động giúp thời gian từ TP Hồ Chí Minh đi Cà Mau còn khoảng 3,5 đến 4 giờ, giảm gần một nửa so với trước.
Trước đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 22/12/2025.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85km và 25,85km tuyến nối, đi qua địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau và TP Cần Thơ do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.
Dự án được chia làm hai dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, với tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, được khởi công ngày 1/1/2023.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến không chỉ là một tuyến giao thông đơn thuần mà còn là trục kết nối chiến lược, giúp tỉnh Cà Mau liên thông với các trung tâm kinh tế lớn như Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.