Trước khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện rong kinh kéo dài khoảng hai tuần, lượng ít, màu nâu đen. Đến khoảng 1h sáng ngày 18/1/2026, bệnh nhân đột ngột đau dữ dội vùng hạ vị, kèm buồn nôn, đi ngoài phân lỏng, mệt nhiều, hoa mắt, chóng mặt. Người bệnh chưa được xử trí tại nhà và nhanh chóng được chuyển tuyến khẩn cấp lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.
Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp chỉ còn 60/40 mmHg, mạch 93 lần/phút. Ngay lập tức, ekip y tế tiến hành hồi sức tích cực, ổn định tuần hoàn, đồng thời khẩn trương thực hiện các xét nghiệm và thăm dò cần thiết.
Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 2 đơn vị máu. Kíp trực đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt khối chửa ngoài tử cung vỡ, xử trí kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn cho phép và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Theo các bác sĩ, chửa ngoài tử cung vỡ là một cấp cứu sản khoa tối khẩn cấp, diễn biến rất nhanh, có thể gây mất máu ồ ạt và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Trong trường hợp đã chẩn đoán hoặc nghi ngờ chửa ngoài tử cung vỡ, nếu cơ sở y tế tuyến dưới đủ điều kiện phẫu thuật thì cần ưu tiên cấp cứu tại chỗ, hạn chế vận chuyển người bệnh vì nguy cơ làm tình trạng mất máu nặng thêm.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, khi có dấu hiệu chậm kinh, đau bụng dưới, ra máu âm đạo bất thường, choáng, chóng mặt… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.