Cán bộ, chiến sĩ, quân y đảo Song Tử Tây đưa ngư dân vào bệnh xá đảo
Trong cùng ngày 30/6/2026, các bệnh xá thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tại quần đảo Trường Sa đã liên tiếp tiếp nhận và điều trị khẩn cấp cho hai ngư dân gặp nạn nghiêm trọng trong quá trình lao động trên biển.
Sáng 30/6, Bệnh xá Đảo Song Tử Tây đã tiếp nhận ngư dân Nguyễn Văn Lâu (45 tuổi), thợ lặn trên tàu cá QNg-96389-TS, trong tình trạng nguy kịch do biến chứng lặn sâu.
Cán bộ, chiến sĩ, quân y đảo Song Tử Tây kiểm tra điện tim của ngư dân.
Theo thông tin từ tàu cá, vào ngày 28/6, anh Lâu thực hiện 2 lần lặn ở độ sâu khoảng 40m. Sau lần lặn thứ hai, anh xuất hiện các triệu chứng tê bì tay chân, mệt mỏi và bí trung đại tiểu tiện. Dù đã được các thuyền viên tự điều trị tái tăng áp tại chỗ 3 lần nhưng tình trạng không thuyên giảm. Đến hơn 10 giờ ngày 30/6 (giờ thứ 45 sau tai nạn), bệnh nhân mới được đưa đến bệnh xá.
Bệnh nhân tỉnh táo, đau đầu nhẹ, bụng chướng. Tê bì hai chi trên; mất cảm giác từ ngang núm vú trở xuống. Sức cơ hai chi dưới suy giảm nghiêm trọng (chỉ còn 3/5), phải đặt sonde dẫn lưu nước tiểu. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp II) do lặn sâu, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như tổn thương tủy sống gây liệt nửa thân dưới, liệt ruột và bí tiểu.
Kỹ thuật viên Bệnh xá đảo Song Tử Tây đang chuẩn bị chụp X-quang vùng ngực hoặc bụng của bệnh nhân.
Kíp quân y đảo Song Tử Tây đã nhanh chóng triển khai phác đồ tái tăng áp chế độ 6, kết hợp truyền dịch, thở oxy và dùng các thuốc chuyên khoa tích cực. Do bệnh nhân đến muộn và có tổn thương tủy sống, nguy cơ để lại di chứng thần kinh rất cao. Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao dấu hiệu sinh tồn và khả năng đáp ứng điều trị của bệnh nhân.
Vào lúc 18 giờ 00 phút cùng ngày, Bệnh xá Đảo Nam Yết cũng tiếp nhận ngư dân Nguyễn Lý (sinh năm 1983, quê Gia Lai) từ tàu cá BĐ 96978 TS trong tình trạng chấn thương tay nghiêm trọng.

Y, bác sĩ đảo Nam Yết đón ngư dân lên đảo.
Trước đó, vào khoảng 8 giờ 00 phút ngày 30/6, trong lúc tàu cá đang khai thác hải sản tại khu vực đặc khu Trường Sa (cách đảo Nam Yết khoảng 40 hải lý), anh Nguyễn Lý do sơ ý đã bị cuốn tay vào máy xay đá. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các thuyền viên trên tàu đã lập tức ngắt máy, tiến hành sơ cứu và băng bó vết thương cho nạn nhân, đồng thời tăng tốc hướng về phía đảo Nam Yết để tìm sự trợ giúp y tế.

Các y bác sĩ thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng vết thương.
Đến 18 giờ 00 phút cùng ngày, sau hành trình hơn 10 tiếng di chuyển trên biển, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Nam Yết trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt. Tuy nhiên, ngón tay của bệnh nhân đã được băng ép chặt và có dấu hiệu hồi lưu mao mạch kém.
Qua thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng, các y bác sĩ tại bệnh xá chẩn đoán: Bệnh nhân bị vết thương lóc da phức tạp mu bàn tay trái, gãy hở đốt 1 ngón 3 bàn tay trái, kèm vết thương phần mềm 1/3 dưới cẳng tay trái do tai nạn lao động giờ thứ 10. Do diện tích tổn thương rộng, nghiêm trọng và bệnh nhân tiếp cận y tế muộn, vạt da mu bàn tay có nguy cơ hoại tử rất cao.
Xử trí khẩn cấp:Nhận định đây là ca bệnh phức tạp, Bệnh xá đảo Nam Yết đã lập tức tổ chức hội ý, đồng thời kết nối, xin ý kiến chuyên khoa sâu về vi phẫu bàn tay từ các chuyên gia tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Quân y 175 trong đất liền.

Y, bác sĩ đảo Nam Yết xử lý vết thương cho bệnh nhân
Sau khi thống nhất phương án điều trị, kíp bác sĩ tại đảo đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc, lấy bỏ dị vật, khâu phục hồi vết thương bàn tay trái, cố định bột và điều trị kháng sinh tích cực sau phẫu thuật.
Sau xử trí kỳ đầu, hiện tại tình trạng sức khỏe của ngư dân Nguyễn Lý đã tạm thời ổn định. Các bác sĩ tại Bệnh xá đảo Nam Yết vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao, đánh giá tiến triển của vùng tổn thương để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm giữ lại tối đa chức năng bàn tay cho người bệnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.