Bệnh nhân V.T.L. (70 tuổi) đột ngột mất ý thức tại nhà, không đáp ứng khi gọi. Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân được đưa đến Trạm Y tế Đông Thành và được tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn tại chỗ, sau đó chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba (Phú Thọ).
Tại thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, tím tái toàn thân, không bắt được mạch, đồng tử giãn hai bên. Ekip cấp cứu lập tức triển khai hồi sinh tim phổi chuyên sâu gồm ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, sốc điện và sử dụng thuốc vận mạch.
Sau khoảng 10 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị chuyên sâu. Sau 12 ngày, bệnh nhân hồi phục ý thức, tỉnh táo, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ.
Các bác sĩ cho biết, cấp cứu ngừng tuần hoàn cần được thực hiện càng sớm càng tốt, đúng quy trình để tăng cơ hội sống và hạn chế di chứng. Can thiệp kịp thời tại tuyến y tế cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi hồi sinh.
Chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện người có dấu hiệu ngừng tuần hoàn như mất ý thức, ngừng thở, không bắt được mạch, cần gọi cấp cứu ngay, đồng thời tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.