Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên vừa xử trí thành công một ca cấp cứu phụ khoa đặc biệt: u nang buồng trứng xoắn ở bệnh nhân đang trong giai đoạn hậu sản, nuôi con bú tháng thứ 2.
Bệnh nhân 28 tuổi, đã sinh 2 con, nhập viện vì đau bụng đột ngột, dữ dội vùng hố chậu. Thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm cho thấy hình ảnh u nang buồng trứng xoắn cấp - một tình trạng ngoại khoa khẩn cấp. Nếu chậm trễ, buồng trứng có thể hoại tử do thiếu máu nuôi, buộc phải cắt bỏ, ảnh hưởng lâu dài đến nội tiết và khả năng sinh sản.
Ngay sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Trong mổ, ekip tiến hành tháo xoắn, đánh giá lại tưới máu và bảo tồn thành công buồng trứng. Nhờ can thiệp kịp thời và ít xâm lấn, bệnh nhân hồi phục nhanh, sức khỏe ổn định và tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ.
Theo các bác sĩ, giai đoạn sau sinh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh lý phụ khoa. Trong thai kỳ, buồng trứng có thể thay đổi vị trí hoặc xuất hiện các nang chức năng. Sau sinh, khi tử cung co hồi, không gian ổ bụng thay đổi khiến khối u nang dễ di động và tăng nguy cơ xoắn. Nhiều trường hợp u nang tồn tại từ trước nhưng không có triệu chứng rõ ràng, chỉ bộc lộ biến chứng ở thời kỳ hậu sản.
Đáng lo ngại, một số sản phụ chủ quan với các cơn đau bụng sau sinh, dẫn đến nhập viện muộn khi buồng trứng đã hoại tử, không thể bảo tồn.
Bác sĩ khuyến cáo, sản phụ không nên xem nhẹ các dấu hiệu đau bụng dưới đột ngột, đau tăng dần, kèm buồn nôn hoặc nôn. Đây có thể là biểu hiện của xoắn u nang buồng trứng hoặc các cấp cứu ổ bụng khác, cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám.
Sau sinh khoảng 6 tuần, phụ nữ nên tái khám, siêu âm kiểm tra tử cung và buồng trứng để phát hiện sớm các bất thường, bảo vệ sức khỏe sinh sản lâu dài.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.