Cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, choáng váng, mạch nhanh 222 nhịp/phút, huyết áp tụt 85/50 mmHg. Qua điện tim, các bác sĩ xác định nhịp nhanh thất - rối loạn nhịp nguy hiểm xuất phát từ tâm thất, làm giảm hiệu quả bơm máu.
Nhận định đây là ca cấp cứu tối khẩn, ekip nhanh chóng triển khai hồi sức tích cực, sử dụng thuốc chống loạn nhịp kết hợp sốc điện chuyển nhịp.
Nhờ can thiệp kịp thời, nhịp tim bệnh nhân trở lại bình thường, huyết động ổn định, qua cơn nguy kịch. Sau đó, bệnh nhân được chuyển tuyến trên để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Theo bác sĩ Đỗ Xuân Cầm, thời gian gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca bệnh tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, nhịp nhanh thất, đa số nhập viện trong tình trạng nặng.
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như tim đập nhanh, hồi hộp, chóng mặt, đau ngực hoặc ngất. Đây có thể là biểu hiện của rối loạn nhịp tim nguy hiểm.
Việc phát hiện sớm và đến cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quyết định giúp tăng cơ hội cứu sống trong các tình huống cấp cứu tim mạch.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.