Người bệnh L.C.C. (sinh năm 1973, ngụ Đồng Nai), được đưa vào bệnh viện trong khoảng thời gian vàng sau khi khởi phát triệu chứng.
Theo người nhà, khoảng 19h30' ngày 10/1/2026, người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường thì đột ngột xuất hiện yếu nửa người phải, nói khó. Nhận thấy dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu.
BS Bùi Công Minh, Đơn vị Đột quỵ - Khoa Nội tổng hợp 2 cho biết, khi nhập viện, người bệnh tiếp xúc chậm, nói đớ, liệt hoàn toàn nửa người phải; sức cơ tay và chân phải 0/5, điểm NIHSS 14, cho thấy đây là cơn đột quỵ não nặng. Kết quả chụp CT não xác định người bệnh bị nhồi máu não cấp bán cầu trái, đang ở giờ thứ 3 kể từ khi khởi phát.
Sau khi đánh giá và loại trừ các chống chỉ định, ekip đã chỉ định điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Kết quả chụp CT mạch máu não không ghi nhận tắc mạch lớn. Người bệnh được chuyển theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực.
Sau 24 giờ điều trị, người bệnh hồi phục hoàn toàn, nói rõ, sức cơ tay chân phải đạt 5/5 và có thể đi lại. Hiện người bệnh tiếp tục điều trị nội khoa kết hợp tập phục hồi chức năng và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
Theo các bác sĩ, việc đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời và can thiệp trong "giờ vàng" đóng vai trò quyết định, giúp giảm nguy cơ tử vong và hạn chế tối đa di chứng.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo mặt, yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn thăng bằng hoặc thị giác, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ ngay lập tức, tuyệt đối không chần chừ hay tự điều trị tại nhà.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.