Cặp đôi lừa đảo “chạy suất” nhà ở xã hội, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng

Anh Anh

31/01/2026 16:38 GMT+7

VTV.vn - Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng “chạy suất” nhà ở xã hội, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Ngày 31/1, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Khổng (sinh năm 1974, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (sinh năm 1969, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cặp đôi lừa đảo “chạy suất” nhà ở xã hội, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Huỳnh Khổng. (Ảnh: CA)

Theo điều tra, mặc dù không có bất kỳ chức năng, thẩm quyền nào trong việc xét duyệt, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội, Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà vẫn tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng “chạy suất”, “xin căn hộ” tại các khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng chủ động tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu nhà ở bức thiết, đưa ra thông tin gian dối để tạo lòng tin, sau đó phát cho bị hại mẫu đơn xin thuê, mua nhà ở xã hội, yêu cầu điền thông tin, ký tên và xác nhận của chính quyền địa phương.

Sau khi hoàn tất hồ sơ “giả”, các đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền “đặt cọc” và “chi phí lo thủ tục” với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp, cam kết sau 3-4 tháng sẽ được bố trí căn hộ. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ không được nộp cho cơ quan có thẩm quyền; số tiền nhận được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó rút tiền mặt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khi bị hại nhiều lần liên hệ, các đối tượng liên tục viện lý do trì hoãn, kéo dài thời gian nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Cặp đôi lừa đảo “chạy suất” nhà ở xã hội, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Trần Thị Thu Hà. (Ảnh: CA)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hiện vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị ai là bị hại của Huỳnh Khổng và Trần Thị Thu Hà khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ: số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc trực tiếp gặp Điều tra viên Thiếu tá Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.890 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.