Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, bệnh viện đã cho xuất viện 5 trong số 8 nạn nhân vụ ngộ độc khí hydro sulfide (H₂S) xảy ra tại một trang trại chăn nuôi lợn ở Thanh Hóa.
Ba người bệnh còn lại tiếp tục được điều trị và theo dõi, trong đó có hai trường hợp ban đầu bị ngộ độc nặng, xuất hiện tổn thương tim qua xét nghiệm, và một trường hợp được phát hiện thêm vấn đề sức khỏe cần tiếp tục đánh giá.
Trước đó, ngày 19/7, các công nhân xuống hầm chứa chất thải của trang trại để xử lý hệ thống thì hít phải khí H₂S, khiến nhiều người đồng loạt bất tỉnh.
Theo các bác sĩ, đến nay tất cả người bệnh đều tỉnh táo, tự thở khí phòng, các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng gan, thận bình thường. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não (MRI) và CT ngực chưa ghi nhận tổn thương nhu mô đặc hiệu. Đặc biệt, cả 8 trường hợp đều không phát hiện tổn thương não, trong khi các tổn thương tim và hô hấp có xu hướng cải thiện.
Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết H₂S là loại khí cực độc, không màu, thường phát sinh trong quá trình phân hủy chất hữu cơ tại hầm biogas, cống rãnh hoặc bể chứa chất thải. Hít phải khí này ở nồng độ cao có thể gây ngộ độc nặng, ngừng hô hấp và tử vong trong thời gian rất ngắn.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân và người lao động cần đặc biệt cảnh giác khi làm việc tại hầm biogas, bể chứa chất thải hoặc không gian kín, bảo đảm thông khí đầy đủ, sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp và tuyệt đối không xuống các khu vực có nguy cơ tích tụ khí độc khi chưa bảo đảm an toàn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.