Nhu cầu nước sạch sinh hoạt tại nhiều khu vực nông thôn, ven biển TP. Cần Thơ ngày càng trở nên cấp thiết, nhất là trong bối cảnh hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp. Giữa nhu cầu "khát nước ngọt", những giải pháp cấp nước kịp thời, những điểm cấp nước miễn phí đang trở thành điểm tựa kịp thời, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.
Những ngày này, gia đình chị Trương Diễm Phượng ở xã An Thạnh, không còn cảnh tất bật trữ nước như trước. Từ khi tuyến ống dẫn nước sạch được đấu nối từ nhà máy mới đưa vào vận hành, cuộc sống sinh hoạt của gia đình chị đã dần ổn định.
Thực tế, tại nhiều khu vực nông thôn, nhà dân phân tán, cách xa trạm cấp nước tập trung, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế, việc kéo đường ống đến từng hộ dân vẫn còn nhiều khó khăn.
Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp và môi trường TP. Cần Thơ đã tranh thủ nhiều nguồn lực, từng bước nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước, ưu tiên đưa nước sạch đến những khu vực thiếu nước kéo dài.
Không chỉ đầu tư hạ tầng, thành phố còn triển khai nhiều giải pháp tình thế nhằm "giải cơn khát" trước mắt. Tại các xã, phường ven biển, 37 điểm cấp nước miễn phí đã được mở, với các bồn chứa dung tích lớn, sẵn sàng phục vụ người dân chưa tiếp cận được nguồn nước sạch tập trung. Người dân có thể đến lấy nước bất cứ thời điểm nào trong ngày, giúp giảm bớt áp lực sinh hoạt trong những tháng cao điểm hạn mặn.
Trong bối cảnh mùa khô đang đến gần, xâm nhập mặn có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp, những "mạch nước nghĩa tình" không chỉ góp phần đảm bảo nhu cầu sinh hoạt trước mắt, mà còn thể hiện sự đồng hành kịp thời của chính quyền với người dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.