CEO Nvidia hé lộ thị trường AI mới trị giá 200 tỷ USD

VTV.vn - Nvidia kỳ vọng dòng CPU Vera sẽ mở ra thị trường AI mới trị giá 200 tỷ USD, khi nhu cầu điện toán cho các tác nhân AI tăng mạnh.

(Nguồn ảnh: Chesnot / Getty Images)

(Nguồn ảnh: Chesnot / Getty Images)

Nvidia đang kỳ vọng dòng CPU Vera sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, trong bối cảnh các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng cần nhiều năng lực xử lý hơn.

Phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm 21/5, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia Jensen Huang cho biết Vera có thể mở ra một thị trường hoàn toàn mới trị giá 200 tỷ USD cho công ty. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nvidia ghi nhận một quý kỷ lục với doanh thu 81,6 tỷ USD và dự báo đạt 91 tỷ USD trong quý tiếp theo.

Vera là dòng CPU được Nvidia giới thiệu hồi tháng 3. CPU, hay bộ xử lý trung tâm, thường đảm nhiệm các tác vụ tính toán và điều phối trong hệ thống máy tính. Trong khi đó, GPU, hay bộ xử lý đồ họa, là thế mạnh lâu nay của Nvidia và đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện, vận hành các mô hình AI.

Theo ông Huang, Vera được thiết kế riêng cho “agentic AI”, tức các tác nhân AI có khả năng thực hiện nhiệm vụ thay con người. Ông cho rằng phần “suy nghĩ” của mô hình AI chủ yếu dựa vào GPU, còn các tác nhân AI khi thực hiện nhiệm vụ sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào CPU.

CEO Nvidia nói Vera được thiết kế để xử lý token nhanh nhất có thể. Token có thể hiểu là các đơn vị dữ liệu nhỏ mà mô hình AI sử dụng để phân tích và tạo nội dung. Cách tiếp cận này khác với kiến trúc CPU truyền thống trong điện toán đám mây, vốn tập trung vào số lõi xử lý để chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.

Dù Nvidia đang dẫn đầu ở mảng GPU, thị trường CPU lâu nay thuộc về các công ty như Intel và AMD. Ngoài ra, các nhà cung cấp điện toán đám mây lớn cũng đang tự phát triển chip AI, tạo ra sức ép cạnh tranh đáng kể. Amazon Web Services gần đây cũng nhấn mạnh thỏa thuận lớn với Meta về chip AI do Amazon tự phát triển.

Tuy nhiên, ông Huang cho biết Nvidia đã bán được 20 tỷ USD CPU Vera độc lập trong năm nay. Theo ông, thế giới hiện có khoảng 1 tỷ người dùng, nhưng trong tương lai có thể có hàng tỷ tác nhân AI, và các tác nhân này đều cần công cụ để hoạt động giống như con người sử dụng máy tính cá nhân hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.