Họa sĩ Nguyễn Đình Bảng giới thiệu tác phẩm của mình cho các đại biểu
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2026) và hướng tới 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chương trình hoạt động văn hoá với chủ đề “Chạm nghề phố cổ 2026”.
Thăng Long - Hà Nội là nơi hội tụ, lưu giữ kho tàng di sản văn hoá đặc sắc. Nhắc tới Thăng Long - Hà Nội, không thể không nhắc đến các nghề thủ công truyền thống - những tinh hoa kết tinh từ bàn tay tài hoa của người dân. Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hoá hiện nay, di sản nghề không chỉ cần được bảo tồn, mà còn trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững.
Phát biểu khai mạc, bà Ngô Thị Thuỳ Dương (Trưởng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội) cho biết: “Chủ đề của năm nay chúng tôi hướng đến là 'chạm' vào các di sản nghề phố cổ. Đây là sự kết nối giữa công chúng với những lớp trầm tích văn hóa nghề truyền thống đã được trao truyền qua các thế hệ. Thông qua chuỗi các hoạt động tại các không gian văn hóa, điểm di sản, chúng tôi mong muốn tái hiện một không gian văn hóa sống động để công chúng được tìm hiểu, trải nghiệm về các nghề: Nghề sơn, nghề giấy dó và một số nghề thủ công khác… Đây chính là cách để di sản nghề truyền thống sống trong cuộc sống đương đại”.

Bà Ngô Thị Thuỳ Dương (Trưởng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội) phát biểu khai mạc chương trình
Bà Ngô Thị Thuỳ Dương cũng nhấn mạnh, hoạt động “Chạm nghề phố cổ 2026” được tổ chức với sứ mệnh tôn vinh bàn tay tài hoa và trí tuệ sáng tạo của các nghệ nhân thủ công. Đây không chỉ là cơ hội để công chúng được tìm hiểu về các nghề thủ công truyền thống mà còn là dịp nhằm tôn vinh các giá trị văn hoá, phát huy tiềm năng di sản trong phát triển công nghiệp văn hoá.
Trong chuỗi những hoạt động của “Chạm nghề phố cổ 2026”, Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề “Sơn ta sử tích”, giới thiệu lịch sử hình thành, quy trình sản xuất và giá trị nghệ thuật đặc sắc của sơn ta - chất liệu truyền thống tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam. Sơn ta - sơn mài nổi lên như một nét đặc sắc độc đáo, trở thành điểm nhấn của chương trình, hướng tới kết nối di sản - sáng tạo - cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghề thủ công truyền thống trong đời sống đương đại.

Họa sĩ Nguyễn Đình Bảng (Nguyên Trưởng khoa Mỹ nghệ, Trường Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội) cho rằng, sơn mài không chỉ là một chất liệu mỹ thuật đơn thuần, mà còn là một di sản văn hóa quý báu, mang đậm bản sắc dân tộc.
Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 6/2026, bao gồm triển lãm, tọa đàm, trải nghiệm tại hai không gian trọng điểm là khu phố cổ Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
Một số hình ảnh tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội:

Các dụng cụ nghề sơn được giới thiệu tại triển lãm

Bảng thực nghiệm kỹ thuật sơn mài với các loại sơn ta

Một số tác phẩm sơn mài của các nghệ sĩ

Một số tác phẩm sơn mài của các nghệ sĩ

Bà Ngô Thị Thuỳ Dương (Trưởng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội) trao hoa và giấy chứng nhận cho các nghệ sĩ có tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “Sơn ta - Sơn mài”
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.