Mới đây, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tiếp nhận một trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do tai nạn lao động. Bệnh nhân trong lúc đi chặt luồng không may bị đầu luồng bật ngược, đâm trực tiếp vào mắt.
Do nhà ở xa, đường đi khó khăn, người bệnh không thể đến bệnh viện ngay sau tai nạn. Khi nhập viện, tổn thương mắt đã rất nặng, xuất hiện tình trạng phòi kẹt mống mắt. Dù các bác sĩ đã nỗ lực xử trí và can thiệp chuyên môn, khả năng bảo tồn thị lực cho người bệnh gặp nhiều khó khăn.
Theo báo cáo năm 2023 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 13 triệu người trên thế giới đang sống chung với tình trạng suy giảm thị lực liên quan đến công việc. Mỗi năm ước tính có khoảng 3,5 triệu ca chấn thương mắt xảy ra do tai nạn nghề nghiệp. Thực tế này cho thấy mắt là cơ quan rất dễ bị tổn thương nếu không được bảo vệ đúng cách trong quá trình lao động.
Các bác sĩ cho biết, điều trị chấn thương mắt thường phức tạp, tốn kém, thời gian dài nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong đợi. Trong nhiều trường hợp, tổn thương nặng có thể để lại di chứng vĩnh viễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.
Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hoá, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận những trường hợp dị vật kim loại, bụi công nghiệp bắn vào mắt; bỏng hóa chất, bỏng nhiệt; viêm giác mạc, sẹo giác mạc do không được xử trí kịp thời sau tai nạn.
Các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ một giây chủ quan không mang kính bảo hộ, hoặc chậm trễ trong việc đi khám, có thể khiến người lao động phải đối mặt với nguy cơ mất thị lực suốt đời.
Bệnh viện Mắt Thanh Hóa khuyến cáo, người dân cần sử dụng đầy đủ kính bảo hộ khi lao động có nguy cơ; khi mắt bị va đập, dị vật, chảy máu, đau nhức hoặc nhìn mờ, cần đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.