Chất lượng luật phải là ưu tiên hàng đầu

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất không đưa vào chương trình kỳ họp những dự án luật chưa đủ chín, phạm vi còn giao thoa hoặc chưa rõ sự cần thiết.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay (21/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 6, xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.

Theo dự thảo Nghị quyết, có 23 nội dung Chính phủ trình gồm 21 dự án Luật, 1 dự án pháp lệnh và 1 dự án Nghị quyết được đưa vào chương trình lập pháp của năm 2027. Với tinh thần chung là đổi mới tư duy từ làm nhiều Luật sang làm luật tốt, ổn định và kiến tạo cho phát triển, đặc biệt chú trọng đến khâu tuyên truyền và tổ chức thực thi các Luật, nghị quyết đã được thông qua. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quan điểm không đưa vào chương trình kỳ họp những dự án luật chưa đủ chín, phạm vi còn giao thoa hoặc chưa rõ sự cần thiết; nhấn mạnh chất lượng luật phải là ưu tiên hàng đầu.

Chất lượng luật phải là ưu tiên hàng đầu - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Quốc hội)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Đưa một dự án vào chương trình phải cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành, không lấy điều chỉnh chương trình để bù cho dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị chưa kỹ. Tôi nói phải khắc phục bệnh này thì một số kỳ họp sau chúng ta mới đi vào nề nếp. Dù tới đây có sửa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gì, nhưng quan trọng trách nhiệm của Chính phủ, trách nhiệm của Quốc hội là xây dựng pháp luật phải chuẩn, phải có chất lượng".

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.

Cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc cung cấp sách giáo khoa và tăng cường kiểm tra các khoản thu đầu năm học. 

Lãnh đạo Chính phủ cho biết, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ đã họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan để đảm bảo giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu sách giáo khoa trước ngày 25/9. 

Đối với bữa ăn học đường và các khoản thu đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ thị yêu cầu công khai, minh bạch và kiểm soát chặt nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp; đồng thời yêu cầu đảm bảo các khoản thu đúng quy định và đúng mục đích.

Trước đó, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý các quy định về cấm trưng bày thuốc lá, địa điểm cấm hút thuốc lá, phương thức và địa điểm cấm bán thuốc lá, nhất là bán thuốc lá trên môi trường điện tử. 

Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.