Còn 19 ngày nữa (ngày 15/3) sẽ là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong những ngày qua, sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước, nhiều cử tri đã quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu.
Nhiều cử tri cho rằng danh sách các ứng viên không chỉ có số dư cao, mà còn cơ cấu hợp lý cả về thành phần, độ tuổi, giới tính. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo cho một cuộc bầu cử dân chủ, lựa chọn ra các đại biểu chất lượng tham gia vào Quốc hội - cơ quan quyền lực, đại diện cao nhất của Nhân dân.
Theo danh sách được công bố, trong số 864 ứng viên có:
392 người là nữ, chiếm 45,37%;
188 người dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%;
65 người ngoài Đảng, chiếm 7,52%;
68.63% ứng cử viên có trình độ trên đại học; số ứng cử lần đầu chiếm 70.83%;
Những con số cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các địa phương đơn vị cho cuộc bầu bầu cử lần này.
Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, danh sách các ứng viên được công bố là cơ sở quan trọng để bầu ra một Quốc hội hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cả ba chức năng: lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là trong bối cảnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế ngày càng cao.
Khi cơ cấu các ứng viên hợp lý; chất lượng ứng viên và số dư bầu cử được đề cao, sẽ là cơ sở để đảm bảo cho một cuộc bầu cử dân chủ, lựa chọn được các đại biểu ưu tú nhất đáp ứng cao yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.