Châu Âu thông qua chương trình đầu tư quốc phòng 1,7 tỷ USD

Quỳnh Chi (T/h)

26/11/2025 11:58 GMT+7

VTV.vn - Nghị viện châu Âu hôm 25/11 đã thông qua chương trình đầu tư quốc phòng trị giá 1,7 tỷ USD.

Toàn cảnh một phiên họp Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ (Ảnh: THX/TTXVN)

Toàn cảnh một phiên họp Nghị viện châu Âu tại Brussels, Bỉ (Ảnh: THX/TTXVN)

Chương trình đầu tư quốc phòng này nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Chương trình mang tên "Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu" (EDIP) nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu và chuẩn hóa sản xuất trong khối. Đây là một phần trong nỗ lực tái vũ trang “Lục địa già” sau những lo ngại về an ninh của châu lục kể từ xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi năm 2022.

Theo quy định, để được nhận tài trợ theo chương trình kéo dài tới năm 2027, các nước phải đảm bảo tối thiểu 65% chi phí linh kiện sản phẩm quốc phòng có xuất xứ từ Liên minh châu Âu (EU) hoặc các quốc gia đối tác.

Trên trang mạng xã hội X, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cho hay "Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu" sẽ góp phần củng cố ngành công nghiệp quốc phòng EU, thúc đẩy mua sắm và sản xuất chung, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Châu Âu thông qua chương trình đầu tư quốc phòng 1,7 tỷ USD  - Ảnh 1.

Các thiết bị tham gia cuộc tập trận ở Nowa Deba, Ba Lan, ngày 18/9/2025 (Ảnh: PAP/TTXVN)

Việc Nghị viện châu Âu thông qua là bước cuối cùng trong tiến trình lập pháp trước khi 27 quốc gia thành viên EU chính thức phê chuẩn chương trình này.

Trước đó, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và người đồng cấp Áo Alexander Van der Bellen kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thể hiện lập trường quyết đoán hơn và tăng cường năng lực quốc phòng.

Trong một bài viết đăng trên tờ Krone của Áo ngày 19/10, Tổng thống Steinmeier cảnh báo: “Nếu chúng ta cứ đứng yên hoặc mãi mắc kẹt trong quá khứ, ngọn lửa của ý tưởng châu Âu có nguy cơ sẽ bị dập tắt".

Đề cập đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như sự suy giảm niềm tin vào nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, hai nhà lãnh đạo kêu gọi châu Âu phải tự đổi mới trong thời điểm bước ngoặt địa chính trị hiện nay.

Hai vị tổng thống kêu gọi tăng cường năng lực quân sự và xây dựng chính sách đối ngoại mạnh mẽ hơn cho toàn khu vực, với sự quyết tâm của từng quốc gia thành viên trong EU.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.