Ông Yodchanan Wongsawat phát biểu tại sự kiện của đảng Pheu Thai (Ảnh: The Nation)
Hôm nay (16/12), đảng Pheu Thai chính thức ra mắt ba ứng viên thủ tướng tại sự kiện mang tên "Reboot Thailand, Pheu Thai can deliver" (tạm dịch: Tái khởi động Thái Lan, Pheu Thai làm được). Cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cũng tham dự sự kiện.
Theo báo Bangkok Post, đảng Pheu Thai sẽ đề cử ông Yodchanan Wongsawat (46 tuổi, cháu trai của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra) làm ứng cử viên hàng đầu cho chức Thủ tướng Thái Lan nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 8/2. Ông Yodchanan Wongsawat là con trai cả của cựu Thủ tướng Somchai Wongsawat và bà Yaowapha Wongsawat - em gái ông Thaksin.
Hai ứng cử viên khác của đảng Pheu Thai là ông Julapun Amornvivat và chính trị gia kỳ cựu Suriya Juangroongruangkit.
"Qua các cuộc thảo luận nội bộ đảng, rõ ràng người phù hợp nhất để đề cử làm thủ tướng cho đảng Pheu Thai là ông Yodchanan. Ông ấy là người mà chúng tôi sẽ đề cử làm Thủ tướng nếu chúng tôi thắng cử" - ông Julapun nói.

Ông Julapun Amornvivat (Ảnh: Bangkok Post)

Ông Suriya Juangroongruangkit (Ảnh: Bangkok Post)
Ông Julapun Amornvivat đã ca ngợi ông Yodchanan về khả năng lãnh đạo và kiến thức về các công nghệ mới cần thiết để điều hành đất nước nếu đảng Pheu Thai trở lại nắm quyền.
Ông Yodchanan có bằng Tiến sĩ Đại học Texas tại Arlington và được biết đến với các nghiên cứu về công nghệ giao diện não - máy tính (BCI), từng tham gia tranh cử tại tỉnh Chiang Mai. Ông Yodchanan được xem là "đại diện của thế hệ mới" trong đảng.
Trong khi đó, ông Julapun được xem là chính trị gia thuộc thế hệ "cầu nối", có kinh nghiệm điều hành và từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính, còn ông Suriya từng đảm nhiệm vị trí trong nhiều Bộ, hiện là Giám đốc điều hành chiến dịch bầu cử của đảng Pheu Thai. Việc ứng cử viên còn lại - ông Suriya - có tên trong danh sách được cho là một phần do đảng Pheu Thai gặp khó khăn trong thu hút giới chuyên gia kinh tế ủng hộ chính sách.
Đảng Pheu Thai đang chật vật để lấy lại uy tín sau khi mất đi sự tín nhiệm vì cuộc điện đàm gây tranh cãi giữa cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra (con gái ông Thaksin) và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6/2025 sau khi xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia bùng nổ. Ông Yodchanan cho biết ông sẽ thu hút cử tri quay trở lại với đảng Pheu Thai khi họ hiểu rõ hơn về ông và cách ông có thể phục vụ họ tốt nhất trong suốt chiến dịch tranh cử.
Đảng Pheu Thai cũng đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội rằng 3 ứng cử viên của đảng này chính là lời giải cho những vấn đề mà đất nước đang phải đối mặt. "Ba ứng cử viên Thủ tướng của đảng Pheu Thai đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện để đưa đất nước tiến lên trong công cuộc tái thiết Thái Lan" - đảng Pheu Thai cho biết trong một bài đăng trên Facebook.
Trong bài thuyết trình tại sự kiện hôm nay (16/12), ông Yodchanan đã ca ngợi ông Thaksin vì đã đưa Thái Lan lên trường quốc tế. Ông cam kết sẽ noi theo ông Thaksin để khôi phục lại vị thế của đảng Pheu Thai.

Cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra tham gia sự kiện giới thiệu các ứng viên thủ tướng của đảng Pheu Thai (Ảnh: The Nation)
Pheu Thai là đảng lớn nhất và đứng đầu liên minh cầm quyền ở Thái Lan trong nhiều năm gần đây, với các lãnh đạo như ông Thaksin, bà Yingluck Shinawatra, bà Paetongtarn Shinawatra và ông Srettha Thavisin, nắm quyền qua nhiều giai đoạn và liên tục cạnh tranh trong chính trường. Tuy nhiên, sau khi bà Paetongtarn bị bãi nhiệm hồi tháng 8, Pheu Thai đánh mất quyền lực.
Trong 2 năm dưới các chính phủ của cựu Thủ tướng Srettha Thavisin và Paetongtarn, nhiều cam kết mà Pheu Thai đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2023 không được thực hiện đầy đủ, vì những rào cản chính trị và hành chính.
Việc đề cử ông Yodchanan được coi là một phần trong nỗ lực của đảng Pheu Thai nhằm củng cố hình ảnh của đảng gắn với xu hướng công nghệ, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học để giải quyết các vấn đề xã hội. Cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2/2026 sẽ là một phép thử xem liệu đảng Pheu Thai có thể trở lại cầm quyền hay không và có thể thực sự thúc đẩy các chính sách mà họ hứa hẹn hay không.
Theo quy định bầu cử của Thái Lan, mỗi đảng phái chính trị được phép đề cử tối đa 3 ứng viên Thủ tướng trước thềm cuộc tổng tuyển cử toàn quốc. Sau bầu cử, chỉ những ứng viên thuộc các đảng giành được ít nhất 25 ghế trong Quốc hội mới đủ điều kiện tiếp tục được xem xét cho vị trí này.
Đảng Nhân dân (People’s Party) đã đề cử lãnh đạo của mình là ông Natthaphong Ruengpanyawut cùng 2 phó lãnh đạo Sirikanya Tansakun và Veerayooth Kanchoochat làm ứng viên cho vị trí Thủ tướng Thái Lan.
Hơn 50 triệu cử tri sẽ tham gia bầu chọn 500 thành viên Hạ viện, gồm 400 nghị sĩ được bầu theo đơn vị bầu cử và 100 nghị sĩ theo danh sách đảng. Sau đó, các nghị sĩ trúng cử sẽ tiến hành bỏ phiếu tại Quốc hội để lựa chọn Thủ tướng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.