Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 1
Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận bé gái 11 tuổi, quê Đồng Tháp, bị viêm cơ tim tối cấp dẫn đến sốc tim, suy tim nặng và nguy cơ ngừng tim nhờ triển khai kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) kịp thời.
Theo người nhà, trẻ ban đầu chỉ sốt nhẹ, ho và sổ mũi. Sang ngày hôm sau, bé xuất hiện đau ngực, mệt, khó thở và nôn ói nên được đưa đến bệnh viện địa phương. Do tình trạng nhanh chóng diễn tiến nặng với biểu hiện trụy mạch, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc rạng sáng.
Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng môi tím tái, suy tim và sốc tim. Các bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, khẩn trương hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, chức năng co bóp cơ tim tiếp tục suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ ngừng tim rất cao.
Ngay lập tức, báo động đỏ được kích hoạt. Ekip hồi sức triển khai kỹ thuật ECMO để thay thế tạm thời chức năng tim và phổi, đồng thời thực hiện hạ thân nhiệt nhằm bảo vệ não. Chỉ sau khoảng 20 phút, tình trạng tuần hoàn của bệnh nhi được cải thiện rõ rệt, da niêm mạc hồng hào trở lại.
Trong quá trình điều trị, nhận thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh viện đã phối hợp Phòng Công tác xã hội kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ viện phí, giúp gia đình yên tâm điều trị cho trẻ.
Sau gần 8 ngày điều trị bằng ECMO, chức năng tim và các cơ quan của bệnh nhi dần hồi phục. Trẻ được cai ECMO, cai máy thở, tỉnh táo và không để lại di chứng. Đến nay, bệnh nhi xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Các bác sĩ cho biết, viêm cơ tim tối cấp là bệnh lý hiếm gặp nhưng diễn tiến rất nhanh, có thể gây sốc tim và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Khi trẻ có các biểu hiện như sốt, đau ngực, khó thở, mệt nhiều hoặc nôn ói bất thường sau nhiễm virus, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.