Theo các nhân chứng, vụ cháy bắt đầu từ 1 tàu cá tại khu neo đậu tàu cá (khu D, cảng cá Tam Quan), kèm theo nhiều tiếng nổ. Sau đó, chiếc tàu này bị đứt dây neo, gặp gió lớn đánh trôi dạt, làm lửa lan sang nhiều tàu cá khác.
Sau khi nhận được tin báo, địa phương đã huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ, phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai các phương án dập lửa, khống chế đám cháy không cho lây lan.

Nhiều tàu cá bị cháy tại cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). (Ảnh: TTXVN)
Bộ đội Biên phòng đã huy động 21 cán bộ, chiến sĩ và 1 cano tham gia chữa cháy. Đến khoảng 21h, đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng có khoảng 7-8 tàu cá bị ảnh hưởng.
Theo ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc, việc chữa cháy tại khu vực này tương đối khó khăn do có gió lớn và thủy triều rút cạn làm các phương tiện tham gia chữa cháy khó tiếp cận.
Cơ quan chức năng bước đầu xác định khoảng 6 tàu cá bị cháy hoàn toàn. Trong đó, 2 tàu ở phường Hoài Nhơn Đông, 3 chiếc ở phường Hoài Nhơn Bắc và 1 tàu ở phường Hoài Nhơn. Hầu hết các tàu bị thiệt hại có chiều dài từ 17-21m.
Được biết, các tàu thiệt hại trong vụ cháy đều là tàu đánh cá xa bờ của ngư dân địa phương, các con tàu này có giá trị khá lớn.
Nguyên nhân xảy ra vụ cháy tàu cá hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.