Chạy ô tô quá tốc độ, không có GPLX, tài xế và chủ xe bị xử phạt đến 58 triệu đồng

VTV.vn - Tài xế H.V.N. điều khiển xe ô tô khi không có giấy phép lái xe, ngoài ra người này còn điều khiển phương tiện với tốc độ 70 km/h tại khu vực chỉ cho phép tối đa 50 km/h.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 16/7 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh này đã phát hiện H.V.N. (sinh năm 1996, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe ô tô biển số 48A-286.xx khi không có giấy phép lái xe. Ngoài ra, tài xế này còn điều khiển phương tiện với tốc độ 70 km/h tại khu vực chỉ cho phép tối đa 50 km/h, vượt quá tốc độ quy định 20 km/h.

Chạy ô tô quá tốc độ, không có GPLX, tài xế và chủ xe bị xử phạt đến 58 triệu đồng - Ảnh 1.

Xe ô tô biển số 48A-286.xx chạy quá tốc độ quy định 20 km/h. (Ảnh: Cục CSGT)

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô không có giấy phép lái xe bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng, đồng thời phương tiện bị tạm giữ đến 7 ngày làm việc.

Đối với hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ từ trên 20 km/h đến 35 km/h, người điều khiển bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Không chỉ người điều khiển phương tiện bị xử lý, chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông cũng bị xử phạt từ 28-30 triệu đồng theo quy định tại điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Chạy ô tô quá tốc độ, không có GPLX, tài xế và chủ xe bị xử phạt đến 58 triệu đồng - Ảnh 2.

Giao xe cho người không có giấy phép lái xe, cả tài xế và chủ xe đều bị xử phạt. (Ảnh: Cục CSGT)

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe hợp lệ; chủ phương tiện không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. 

Mỗi hành vi chấp hành đúng pháp luật không chỉ bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Phát hiện, ngăn chặn tài xế xe tải dương tính ma túy chạy xe trên cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông ngày 16/7 thông tin, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp lái xe sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Trước đó, đêm 12/7, tại khu vực Trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Đồng Tháp, Tổ công tác dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 50E-317.xx.

Chạy ô tô quá tốc độ, không có GPLX, tài xế và chủ xe bị xử phạt đến 58 triệu đồng - Ảnh 3.

Tổ công tác dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 50E-317.xx. (Ảnh: Cục CSGT)

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện người điều khiển phương tiện và người đi cùng đều dương tính với chất ma túy.

Qua xác minh ban đầu, mặc dù đã sử dụng ma túy, người điều khiển vẫn điều khiển xe tải lưu thông trên tuyến cao tốc - nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ cao. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của nhiều người tham gia giao thông.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Tổ công tác đã kịp thời dừng kiểm soát tình hình, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông và bàn giao người cùng phương tiện cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Chạy ô tô quá tốc độ, không có GPLX, tài xế và chủ xe bị xử phạt đến 58 triệu đồng - Ảnh 4.

Chạy ô tô quá tốc độ, không có GPLX, tài xế và chủ xe bị xử phạt đến 58 triệu đồng - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế và người ngồi trên xe. (Ảnh: Cục CSGT)

Theo Cục Cảnh sát giao thông, ma túy và các chất kích thích làm suy giảm khả năng nhận thức, khả năng quan sát, phản xạ và kiểm soát hành vi của người điều khiển phương tiện. Đây là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến đường cao tốc.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng ma túy, chất kích thích trước và trong khi điều khiển phương tiện. Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần tăng cường quản lý, kiểm tra sức khỏe, tổ chức xét nghiệm ma túy định kỳ đối với đội ngũ lái xe nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.