Cháy rừng hoành hành ở Australia trong điều kiện nắng nóng "thảm khốc"

Quỳnh Chi (Theo France24)

08/01/2026 14:12 GMT+7

VTV.vn - Hôm 8/1, lực lượng cứu hỏa đã cảnh báo hàng triệu người dân Australia về tình hình cháy rừng nghiêm trọng trong điều kiện nắng nóng thảm khốc.

Cháy rừng bùng phát gần thị trấn Longwood, phía Bắc bang Victoria, Australia, ngày 7/1/2026 (Ảnh: CFA Wandong Fire Brigade/AFP)

Cháy rừng bùng phát gần thị trấn Longwood, phía Bắc bang Victoria, Australia, ngày 7/1/2026 (Ảnh: CFA Wandong Fire Brigade/AFP)

Hiện lực lượng cứu hỏa Australia đang phải chiến đấu với nhiều đám cháy rừng bùng phát do đợt nắng nóng bao trùm khắp cả nước.

Nhiệt độ dự báo sẽ tăng vọt lên trên 40°C ở một số khu vực phía Đông Nam Australia, làm gia tăng điều kiện cháy rừng nguy hiểm nhất kể từ các vụ cháy rừng "Mùa hè đen" trong năm 2019 - 2020.

Giám đốc Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Australia - ông Jason Heffernan - cho biết mức độ nguy hiểm do cháy rừng ở một số khu vực của bang Victoria sẽ lên tới mức "thảm khốc".

"Thảm khốc là mức độ tồi tệ nhất" - ông Heffernan nói với các phóng viên - "Đây là điều kiện cháy rừng nguy hiểm nhất mà bạn có thể gặp phải, khi đám cháy bắt đầu bùng phát và lan rộng. Những quyết định bạn đưa ra sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và gia đình".

Ủy viên Quản lý Khẩn cấp Tim Wiebush cho biết gió nóng và khô sẽ thổi bùng các đám cháy rừng một cách khó lường, khó kiểm soát và lan nhanh.

Quyền Thủ hiến bang Victoria - ông Ben Carroll - kêu gọi người dân chuẩn bị kế hoạch sơ tán.

Cháy rừng hoành hành ở Australia trong điều kiện nắng nóng "thảm khốc"  - Ảnh 1.

Cháy rừng bùng phát tại Công viên Bang Mount Lawson, cách Walwa, bang Victoria 25 km về phía Tây (Ảnh: AFP)

Lực lượng cứu hỏa địa phương đang nỗ lực khống chế các đám cháy rừng diễn ra trên khắp các bang Victoria và New South Wales. Hàng triệu người trên khắp 2 bang đông dân nhất Australia này đã được cảnh báo phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ - bao gồm cả các thành phố lớn Sydney và Melbourne.

Giới chức sở tại lo ngại nhiều tài sản đã bị thiêu rụi ở khu vực gần thị trấn nông thôn Longwood - cách Melbourne, thủ phủ bang Victoria khoảng 150 km về phía Bắc.

Chuyên gia dự báo thời tiết của chính phủ Australia - bà Sarah Scully - thông tin một dải nắng nóng cực độ đã bao trùm khắp cả nước: "Dự báo còn có dông bão khô ở bang Victoria và phía  Nam bang New South Wales. Những trận dông bão khô này có rất ít mưa, nhưng chúng có thể gây ra các đám cháy rừng mới".

Hàng trăm con dơi con đã chết vào đầu tuần này do tiết trời nắng nóng ngột ngạt ở bang Nam Australia.

Những vụ cháy rừng "Mùa hè đen" đã hoành hành dọc theo bờ biển phía Đông Australia từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, thiêu rụi hàng triệu hecta, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và bao phủ các thành phố trong khói cháy rừng độc hại.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Australia đã ấm lên trung bình 1,51°C kể từ năm 1910, khiến các hình thái thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trên cả đất liền và biển.

Australia vẫn là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu khí đốt, than đá lớn nhất thế giới - hai loại nhiên liệu hóa thạch chính được cho là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.