Tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Hoạt động buôn bán hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường; hoạt động gian lận thương mại còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực, như: hoạt động khuyến mại; hoạt động lợi dụng thương mại điện tử, mua sắm trên các trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh, bưu điện để mua bán, vận chuyển, trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,..; hoạt động kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; gian lận về chất lượng hàng hóa; hàng vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, niêm yết giá, bán hàng không xuất hóa đơn…Tình hình buôn bán hàng kém chất lượng, hàng giả các sản phẩm như thực phẩm, quần áo, giày dép,... vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng nhập lậu, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (thực phẩm đông lạnh, bánh kẹo, mỹ phẩm...) vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn.

Lực lượng QLTT Thanh Hóa kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công thương, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, có hiệu quả bảo đảm cân đối cung cầu, hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ông Đinh Khánh Toàn – Q. Chi Cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa.
Kết quả trong 8 tháng năm 2025, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ kiểm tra, xử lý vi phạm đến tuyên truyền, vận động cam kết không vi phạm pháp luật trong kinh doanh. Toàn lực lượng đã kiểm tra 444 vụ, xử lý 405 vụ vi phạm; xử phạt hành chính 3.857,13 triệu đồng. Giá trị hàng hóa tiêu hủy, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là 2.235,14 triệu đồng; hàng chờ bán, chờ tiêu hủy là 288,32 triệu đồng.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái thì ngoài việc tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát, Chi Cục QLTT Thanh Hóa đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2025; Kế hoạch truyền thông năm 2025. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Chỉ đạo 389 tỉnh với các cơ quan báo chí.
Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 8 cho biết: Thực hiện chức năng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn, Đội chúng tôi đã tuyên truyền và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, cập nhật thông tin, tuyên truyền hướng dẫn, phổ biến pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn. Nổi bật nhất trong những tháng đầu năm 2025, là thực hiện Công điện số 65 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng chống hàng giả đã xử lý 10 vụ so với cùng kỳ vượt 20% về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 8, Chi cục QLTT Thanh Hóa.
Phối hợp với Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin kịp thời về diễn biến tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa, kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường, một số vụ điển hình về hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Định kỳ phát sóng chuyên mục truyền hình "Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả - bảo vệ người tiêu dùng" phát sóng trong chương trình Thời sự, các chuyên mục Nhà nước và Pháp luật, Hộp thư truyền hình,... và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá; chuyên mục "Chống buôn lậu và hàng giả" trên trang Kinh tế của Báo Thanh Hóa; đưa tin hoạt động kiểm tra, kiểm soát và một số vụ việc kiểm tra, xử lý điển hình của lực lượng Quản lý thị trường đăng tải các nội dung trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục, Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước và các phương tiện truyền thông khác. Trong 8 tháng năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã đưa 97 tin, bài phóng sự, trong đó 68 bài đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Quản lý thị trường và 19 tin, bài đăng trên các kênh thông tin khác.
Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường lực lượng Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng đã lồng ghép công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích phổ biến pháp luật đến người kinh doanh, người dân để nắm được các quy định của pháp luật khi tham gia kinh doanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành chính sách pháp luật góp phần bình ổn giá cả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh cũng như người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Kim Hùng – GĐ Chi nhánh The City Yên Định: Toàn bộ hàng hóa dựa trên tiêu chí công ty, nhà phân phối uy tín và phát triển thị trường lâu năm, toàn bộ hang hóa cung cấp vào siêu thị đều được đảm bảo an tòan vệ sinh thực phẩm, khi Đội QLTT đến kiểm tra, chúng tôi rất hợp tác và cung cấp đầy đủ các giấy tờ kinh doanh, Đội QLTT số 8 cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để giám sát siêu thị hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Kim Hùng – GĐ Chi nhánh The City Yên Định.
Thực hiện ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh "Không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm" theo nội dung Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2025. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã ký được 2.934 bản cam kết.
Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, dự báo tình hình
Chi Cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cũng như chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Công Thương. Trên cơ sở đó, đơn vị ban hành và tổ chức nhiều kế hoạch, cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường với trọng tâm, trọng điểm rõ ràng.
Đặc biệt, thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với Kế hoạch số 01/KH-TTTN ngày 17/5/2025 của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-CCQLTT ngày 20/5/2025 về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Kết quả, đơn vị đã kiểm tra 115 vụ, chuyển cơ quan công an 9 vụ, xử lý 84 vụ, số tiền thu phạt 1.009,5 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 666,86 triệu đồng.
Trong Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia - Vietnam Grand Sale 2025, Chi cục kiểm tra, xử lý 70 vụ, số tiền phạt 832,8 triệu đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 572,37 triệu đồng.
Song song với công tác chuyên môn, Chi cục còn tích cực tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Đơn vị cũng chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân và doanh nghiệp, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, góp phần bình ổn giá cả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh và người tiêu dùng.
Thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2025, Chi Cục đã triển khai và đạt 2.934 bản cam kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh "Không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm". Các đợt kiểm tra sau cam kết được triển khai nghiêm túc, xử lý kịp thời các trường hợp tái vi phạm, qua đó nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp và tiểu thương.
Theo ông Đinh Khánh Toàn – Q.Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa, thị trường từ đầu năm 2025 có tín hiệu phục hồi tích cực, nhất là về nguồn cung hàng hóa. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối năm và trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ có chiều hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp.

Những tháng cuối năm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng tăng.
Điều này đặt ra yêu cầu Chi cục phải tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng thời triển khai linh hoạt các biện pháp để giữ vững sự ổn định, lành mạnh của thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đấu tranh hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Những kết quả đạt được trong 8 tháng qua là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường, cũng như sự chỉ đạo trực tiếp, hiệu quả từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở Công Thương.
Bám sát định hướng đó, Chi cục đã chủ động dự báo, phân tích, nắm chắc tình hình thị trường, kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, xử lý, đồng thời phát huy sức mạnh phối hợp từ tỉnh đến cơ sở. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận từ người dân đã góp phần quan trọng vào kết quả tích cực trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Kiểm soát thị trường trận chiến cam go
Chi Cục QLTT Thanh Hóa đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đến các lực lượng chức năng nhằm đấu tranh, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Tiếp tục thực hiện Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giữa cơ quan QLTT tỉnh và Công an tỉnh.
Phát huy kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm 2025, Chi cục tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác dự báo, tăng cường năng lực kiểm soát thị trường, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, bao che cho vi phạm.
Ông Lê Văn Thành, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 1: Ngay từ đầu năm 2025, Đội đã kiểm tra kế hoạch trước, trong và sau tết và tiếp tục các kế hoạch cao điểm của Thủ tướng Chính phủ Đội đã ra quân phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức, giám sát, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn, từ đầu năm 2025, Đội đã xử lý 30 trường hợp, trong đó 9 trường hợp là hàng lậu, 12 trường hợp xử lý về sở hữu trí tuệ, các trường hợp còn lại là vi phạm khác với số tiền xử phạt gần 700 triệu đồng, các mặt hàng bị xử lý chủ yếu là về mỹ phẩm, giày dép, quần áo. Trong thời gian tới Đội QLTT số 1 tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, Chi Cục QLTT, để trên địa bàn Đội quản lý luôn được ổn định.

Ông Lê Văn Thành, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi Cục QLTT Thanh Hóa.
Song song với đó, các kế hoạch kiểm tra chuyên đề sẽ được triển khai theo đúng phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả, đặc biệt đối với các mặt hàng bình ổn như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh… sẽ tiếp tục được tăng cường, góp phần đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.
Với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm để tạo sức răn đe trên toàn tuyến, toàn lĩnh vực, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đang từng bước xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, góp phần ổn định kinh tế - xã hội địa phương. Việc phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và người dân đã và đang tạo nên thế trận vững chắc trong công cuộc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.