Chi hàng tỷ đồng mua thẻ kỳ nghỉ, đến lần thứ 9 mới nghĩ bị lừa

Liên Liên, Đình Hưng

28/11/2025 11:55 GMT+7

VTV.vn - Người mua bị dẫn dắt bằng các kịch bản có sẵn, hứa mua lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao, nhưng thực tế lại bị buộc ký mua thêm kỳ nghỉ mới.

Thời gian vừa qua, Bộ Công an và các kênh truyền thông báo chí chính thống đã nhiều lần cảnh báo về những chiêu trò mời chào mua bán kỳ nghỉ với lời hứa "lợi nhuận cao - cam kết chắc chắn". Nhiều công ty vẫn tiếp tục lợi dụng sự tin tưởng và thiếu thông tin của người dân để lừa đảo, trục lợi.

Tình trạng doanh nghiệp kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" cam kết một đằng nhưng ký hợp đồng một nẻo diễn ra ngày càng tinh vi hơn. Người mua bị dẫn dắt bằng các kịch bản có sẵn, hứa mua lại thẻ với giá cao, nhưng thực tế lại bị buộc ký mua thêm kỳ nghỉ mới.

Điều đáng lo ngại, phần lớn nạn nhân lại là người cao tuổi - những người vốn tin tưởng vào lời mời chào, không quen kiểm tra hợp đồng hay tiếp cận thông tin pháp lý.

Chi hàng tỷ đồng mua thẻ kỳ nghỉ, đến lần thứ 9 mới nghĩ bị lừa - Ảnh 1.

Mặc dù nhân viên của các công ty này đều dùng chung cách thức tương tự nhau để dụ dỗ người mua, nhưng đến lần thứ 9, những người này mới nghĩ đến việc mình bị lừa.

Hàng trăm người cao tuổi mất tiền vì không bán lại được thẻ kỳ nghỉ. Xuất phát từ việc được các công ty mời chào mua lại thẻ kỳ nghỉ với giá rất cao, nhưng thực tế hợp đồng khi ký lại là mua 1 kỳ nghỉ mới, nghĩa là thẻ cũ không bán được nhưng lại mua thêm 1 thẻ mới. Hầu hết những trường hợp này đã ngoài 70 tuổi, không ít người đã ngoài 80.

Hơn 200 nạn nhân đã tố cáo về những hành vi nghi có dấu hiệu lừa đảo của 12 công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ. Người ít thì vài trăm triệu đồng, người nhiều thì vài tỷ đồng, có những người mua 9 kỳ nghỉ của 9 công ty. Mặc dù nhân viên của các công ty này đều dùng chung cách thức tương tự nhau để dụ dỗ người mua, nhưng đến lần thứ 9, những người này mới nghĩ đến việc mình bị lừa.

Tin rằng sẽ được mua lại những thẻ nghỉ dưỡng với giá gấp 3-4 lần, thậm chí có trường hợp trị giá thẻ chỉ vài trăm triệu đồng, nhưng được mời chào mua lại tận hàng chục tỷ đồng. Người mua không đọc lại hợp đồng, mà vì hy vọng đủ điều kiện để bán được thẻ đã dễ dàng chuyển tiền cho những công ty này.

Quá thời gian vẫn không thấy các công ty mua lại thẻ, nhưng vì nhân viên vẫn thường xuyên giữ liên lạc, vẫn hứa hẹn hỗ trợ mua lại thẻ nên không ít người tiếp tục tin và chờ đợi. Đó là lý do khiến người mua tin hết công ty này đến công ty khác.

Theo hơn 200 đơn tố cáo của người dân, có một đặc điểm đáng chú ý về sự liên quan của 12 công ty đó là được nhân viên công ty này dụ dỗ mua lại thẻ của công ty kia, người mua đều được nhân viên biết trước thông tin đang sở hữu thẻ và gọi điện mời chào. Người đang sở hữu kỳ nghỉ không thể chủ động liên lạc để bán cho những công ty này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.