(Ảnh chụp màn hình)
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ triển khai một chương trình can thiệp y tế lớn tại Gaza từ Chủ nhật tuần này (9/11), nhằm khôi phục các dịch vụ y tế cơ bản và tiêm chủng cho trẻ em - nhóm đối tượng bị gián đoạn chăm sóc suốt gần 2 năm do chiến sự.
Chiến dịch do WHO dẫn đầu, phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Cơ quan Y tế Gaza, với mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 44.000 trẻ em tại khu vực. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi duy trì lệnh ngừng bắn - do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian - để đảm bảo an toàn cho hoạt động nhân đạo.
Ngoài tiêm chủng, chiến dịch còn bao gồm việc tái thiết 20 cơ sở y tế bị hư hại, khôi phục các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xây dựng lại hạ tầng thiết yếu. Từ tháng 10/2023, các cuộc tấn công của Israel đã phá hủy phần lớn mạng lưới y tế tại Gaza, khiến khoảng 2,2 triệu người Palestine mất quyền tiếp cận dịch vụ y tế. Ước tính, cứ 5 trẻ em dưới 3 tuổi thì có 1 trẻ chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.