Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo cho Chiến lược này.
Theo đại diện Bộ, trong bối cảnh quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, độ mở thương mại cao, Chiến lược cần chuyển trọng tâm từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả xuất nhập khẩu. Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiện chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu, song giá trị đóng góp cho nền kinh tế trong nước còn hạn chế. Do đó, Việt Nam cần phát triển các khâu thiết yếu trong chuỗi cung ứng, tăng hàm lượng nội địa, giá trị gia tăng và nâng cao năng lực tham gia các công đoạn sản xuất phức tạp hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.