Chiêu trò “vẽ bệnh, dọa bệnh” từ dịch vụ khám phụ khoa

Tin vào quảng cáo thẩm mỹ phụ khoa trên mạng, nhiều phụ nữ rơi vào “ma trận” phòng khám tư, bị vẽ bệnh, dọa bệnh và chi hàng trăm triệu đồng cho các dịch vụ không cần thiết.

Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản tăng cao, nhiều chị em tìm đến phòng khám tư với kỳ vọng nhanh chóng, kín đáo. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy, không ít người lại phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

167 triệu đồng là số tiền mà cô gái 26 tuổi đã chi trả cho các dịch vụ điều trị và thẩm mỹ phụ khoa tại một phòng khám tư. Chỉ sau 4 ngày can thiệp, bộ phận sinh dục của cô xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Hoang mang vì không biết tình trạng sức khỏe ra sao sau khi trót làm các can thiệp tại phòng khám tư, không ít bệnh nhân sau khi mất tiền mới vỡ lẽ.

"Tôi đi khám một phòng khám thì người ta kê ra là tôi bị viêm nấm, viêm nang niêm mạc và nang la bốt. Nhưng sau một tuần tôi đi khám tại bệnh viện thì bác sĩ bảo tôi không có dấu hiệu là bị vết đốt của nang la bốt. Chứng tỏ là bên phòng khám đấy là không điều trị tôi cái gì cả. Tôi thấy đây thực sự là hành vi lừa dối khách hàng và tôi rất thất vọng", một bệnh nhân cho biết.

E ngại không đến bệnh viện, tìm đến phòng khám tư. Nhưng rồi chính những can thiệp đó lại khiến họ buộc phải quay lại bệnh viện trong tình trạng nặng hơn. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, không ít trường hợp nhập viện do biến chứng sau khi điều trị tại các phòng khám không đảm bảo chất lượng.

Theo các bác sĩ, có tình trạng “vẽ bệnh” để chỉ định các thủ thuật không cần thiết. Điều này không chỉ gây tốn kém mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, thậm chí dẫn đến viêm nhiễm kéo dài hoặc nguy cơ vô sinh.

Chiêu trò “vẽ bệnh, dọa bệnh” từ dịch vụ khám phụ khoa - Ảnh 1.
Chiêu trò “vẽ bệnh, dọa bệnh” từ dịch vụ khám phụ khoa - Ảnh 2.

Phòng khám tư là một địa chỉ góp phần hỗ trợ, giảm tải áp lực cho hệ thống y tế công lập. Thế nhưng, nếu chất lượng không được đảm bảo, những hệ lụy đối với người bệnh là điều khó tránh khỏi.

Các bệnh nhân cho biết, họ đến bởi đọc được những quảng cáo trên mạng xã hội về dịch vụ "detox cô bé" với những lời mời gọi hấp dẫn như "làm sạch sâu", "trẻ hóa", "cải thiện sức khỏe sinh sản"…, ưu đãi sốc và thực hiện nhanh chỉ một liệu trình.

Từ mong muốn chăm sóc sức khỏe sinh sản, các bệnh nhân bước vào phòng khám. Và bắt đầu từ đó, họ bước vào ma trận của những chiêu trò, đánh vào tâm lý sợ bệnh tật.

Gói "detox" chỉ là bước tiếp cận ban đầu. Khi khách hàng đồng ý làm dịch vụ, việc thăm khám được thực hiện và ngay sau đó là hàng loạt "chẩn đoán" với nhiều vấn đề phát sinh. Các "bệnh lý" liên tiếp được đưa ra, hầu hết khách hàng đều có chung một "kết luận" cùng với những cảnh báo về hệ lụy nếu không điều trị tại chỗ.

Chiêu trò “vẽ bệnh, dọa bệnh” từ dịch vụ khám phụ khoa - Ảnh 3.

Để thúc khách hàng chốt các gói liệu trình giá cao, các tư vấn viên liên tục chèo kéo, sẵn sàng hạ giá để "chốt đơn". Để tạo niềm tin cho khách hàng, các bản cam kết được đưa ra. Những thông tin tưởng như đầy đủ, cùng cam kết rõ ràng khiến không ít người bị thuyết phục và chốt các gói dịch vụ.

Có người vội vàng chi tiền nhưng cũng có người kịp hoài nghi. Sau khi được "chẩn đoán" hàng loạt bệnh lý nghiêm trọng, có trường hợp đã từ chối dịch vụ và đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra lại.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.