Tại Gia Lai, lượng mưa đã giảm, nước lũ đang rút, nhưng hiện vẫn còn khoảng 6.500 ngôi nhà bị ngập.
Xã Tuy Phước Đông là khu vực thấp trũng nhất của tỉnh Gia Lai, hiện nay vẫn còn 1/2 diện tích của xã bị ngập trong nước lũ. Với phương châm nước rút tới đâu khắc phục tới đó, người dân đã chủ động dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và đường làng ngõ xóm.
Tại khu công nghiệp Phú Tài, khi nước lũ vừa rút, bùn đất phủ dày đặc các nhà xưởng. Các kiện hàng hư hỏng không thể cứu vãn. Một công ty đã bị hư hỏng hệ thống máy móc. Nguyên liệu và thành phẩm đều bị ngập nước.

Lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tích cực triển khai hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn các xã, phường bị ngập lụt.
Bà Phan Thị Thu Trang (tỉnh Gia Lai) chia sẻ: "Nước vào quá nhanh, khoảng 10 phút đã lên cả mét. Lúc đó, hàng ngập hết".
Ngay khi nước rút, 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng bắt tay vào tổng vệ sinh toàn bộ các khu vực làm việc, phòng bệnh, khuôn viên Bệnh viện Lao Phổi Quy Nhơn bị ngập bùn.
Ngoài Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh cũng tích cực triển khai hoạt động khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn các xã, phường bị ngập lụt. Mục tiêu đặt ra là nỗ lực khắc phục, giảm thiểu thiệt hại, giúp người dân ổn định cuộc sống và các cơ quan, đơn vị sớm ổn định hoạt động trở lại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.