Khuôn viên Đại học Harvard tại Cambridge, Mass. (Ảnh: AP)
Theo quy định mới, Harvard buộc phải sử dụng quỹ riêng để chi trả hỗ trợ tài chính cho sinh viên trước khi được chính phủ hoàn trả. Bộ Giáo dục Mỹ đã yêu cầu Harvard nộp thư tín dụng trị giá 36 triệu USD để đảm bảo nghĩa vụ tài chính, đồng thời cảnh báo trường có thể đối mặt với các biện pháp cưỡng chế khác nếu không cung cấp thêm hồ sơ liên quan đến quy trình tuyển sinh, trong bối cảnh Văn phòng Quyền Dân sự đang điều tra cáo buộc Harvard tiếp tục cân nhắc yếu tố chủng tộc trong xét tuyển.
Dù Harvard sở hữu quỹ tài trợ khổng lồ trị giá 53 tỷ USD và chưa từng công bố tình trạng khủng hoảng tài chính, trường đã phải cắt giảm chi tiêu và sa thải nhân sự trong những tháng gần đây. Động thái này diễn ra sau khi Nhà Trắng triển khai chiến dịch gắn viện trợ liên bang với các thay đổi tại các trường đại học mà ông Trump cáo buộc là dung túng "tư tưởng cánh tả" và "chống Do Thái".
Trong tháng 7 năm nay, Đại học Harvard đã cảnh báo các biện pháp từ chính quyền có thể gây thiệt hại gần 1 tỷ USD mỗi năm. Trường đã đệ đơn khởi kiện và đầu tháng này, một thẩm phán liên bang phán quyết việc chính quyền Trump chấm dứt hơn 2 tỷ USD tài trợ nghiên cứu là "phi pháp và mang động cơ ý thức hệ". Sau phán quyết, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã giải ngân trở lại 46 triệu USD cho các dự án nghiên cứu của Harvard.
Tuy nhiên, Bộ Giáo dục dưới quyền Bộ trưởng Linda McMahon tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. "Chúng tôi có những quan ngại về tình hình tài chính của Harvard, nhất là khi các nguồn quỹ liên bang đang bị đe dọa" - bà McMahon nói, đồng thời nhấn mạnh trường vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin về hồ sơ tuyển sinh.
Trước đó, một vụ kiện do sinh viên khởi xướng từ năm 2014 cáo buộc Harvard phân biệt đối xử với thí sinh da trắng và gốc Á trong tuyển sinh đã kết thúc bằng phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2023, cấm sử dụng yếu tố chủng tộc trong xét tuyển. Tuy vậy, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Harvard vẫn chưa chứng minh được sự tuân thủ.
Tổng thống Trump trong một cuộc họp nội các gần đây tuyên bố Harvard nên nộp ít nhất 500 triệu USD để dàn xếp, cáo buộc ngôi trường này "đã hành xử rất tệ hại". Trong bối cảnh đó, cuộc đối đầu giữa Nhà Trắng và một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ được dự báo sẽ còn kéo dài, tạo tiền lệ chưa từng có trong mối quan hệ giữa chính phủ liên bang và các cơ sở giáo dục học thuật.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.