Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục siết chặt nhập cư bất chấp nhiều tranh cãi (Ảnh: Fox News)
Ngày 24/1 (giờ địa phương), Thẩm phán Tòa án Quận Liên bang Mỹ tại Boston - bà Indira Talwani - đã ban hành lệnh cấm sơ bộ, yêu cầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) không được chấm dứt chương trình "tạm tha nhân đạo" đối với hàng nghìn người đến từ 7 quốc gia Mỹ Latinh gồm Cuba, Haiti, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala và Honduras.
Những người này được phép nhập cảnh và sinh sống hợp pháp tại Mỹ theo các chương trình đoàn tụ gia đình, vốn được thiết lập hoặc cải cách dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Theo cơ chế này, công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp có thể bảo lãnh thân nhân sang Mỹ trong thời gian chờ cấp thị thực định cư.
Sau khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng hồi cuối tháng 1/2025, chính quyền mới đã tăng cường thực thi các biện pháp kiểm soát nhập cư, với ngân sách lên tới 170 tỷ USD dành cho các cơ quan liên quan trong giai đoạn đến tháng 9/2029 - mức cao kỷ lục trong lịch sử Mỹ. Ngày 12/12/2025, Bộ An ninh Nội địa tuyên bố chấm dứt các chương trình đoàn tụ gia đình nói trên, cho rằng chúng không phù hợp với ưu tiên thực thi luật nhập cư của chính quyền Trump và bị lạm dụng để cho phép "những người nước ngoài không được thẩm tra đầy đủ" nhập cảnh.

Những người di cư Venezuela bị trục xuất khỏi Mỹ sau khi bị đưa đến sân bay quốc tế Simon Bolivar ở Maiquetia, Venezuela, ngày 20/2/2025 (Ảnh AP)
Quyết định này dự kiến có hiệu lực từ ngày 14/1 năm nay, song đã bị Thẩm phán Talwani tạm thời đình chỉ. Trong phán quyết ngày 24/1, bà Talwani cho rằng DHS - do Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đứng đầu - đã không đưa ra được bằng chứng cụ thể về gian lận, cũng như không xem xét đầy đủ hoàn cảnh của những người nhập cư, nhiều người trong số đó đã bán nhà cửa hoặc bỏ công việc tại quê hương.
Thẩm phán Talwani nhận định việc thay đổi chính sách mà không có giải trình thỏa đáng là "tùy tiện và thiếu cơ sở pháp lý". Phán quyết được đưa ra trong khuôn khổ một vụ kiện tập thể do các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư khởi xướng, phản đối việc chính quyền Tổng thống Trump thu hẹp hàng loạt chương trình tạm tha.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu các tòa án liên bang cản bước chương trình nghị sự nhập cư của Tổng thống Trump. Trước đó, nhiều tòa án, trong đó có Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực số 1 tại Boston, đã ra phán quyết bất lợi cho nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh - một trụ cột lâu đời trong Hiến pháp Mỹ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.