Chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt chiến dịch siết nhập cư tại Minnesota

Mạnh Dương (Theo AP)

13/02/2026 07:16 GMT+7

VTV.vn - Chiến dịch siết nhập cư tại Minnesota với hơn 4.000 vụ bắt giữ sẽ kết thúc, song chính quyền Tổng thống Trump khẳng định việc trục xuất hàng loạt vẫn tiếp diễn.

Các đặc vụ liên bang tuần tra khi thực hiện chiến dịch kiểm soát nhập cư tại Minneapolis, Minnesota, ngày 5/2 (Ảnh: AP)

Các đặc vụ liên bang tuần tra khi thực hiện chiến dịch kiểm soát nhập cư tại Minneapolis, Minnesota, ngày 5/2 (Ảnh: AP)

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 12/2 thông báo chấm dứt chiến dịch siết nhập cư tại bang Minnesota, sau 2 tháng triển khai và gây nhiều tranh cãi.

Ông Tom Homan, phụ trách vấn đề biên giới, cho biết chiến dịch do Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai tại khu vực Minneapolis - St. Paul đã dẫn tới hơn 4.000 vụ bắt giữ. Ông khẳng định chiến dịch đã giúp Minnesota “an toàn hơn” và giảm tình trạng được coi là “bang trú ẩn cho tội phạm”.

Chiến dịch mang tên Operation Metro Surge bắt đầu từ tháng 12 và được mô tả là “hoạt động thực thi nhập cư lớn nhất từ trước tới nay”. Tuy nhiên, hoạt động này vấp phải phản đối mạnh mẽ, đặc biệt sau khi 2 công dân Mỹ thiệt mạng trong các vụ nổ súng liên quan đến lực lượng liên bang tại Minneapolis.

Kết quả khảo sát AP-NORC công bố gần đây cho thấy đa số người trưởng thành tại Mỹ cho rằng chính sách nhập cư của ông Trump đã đi quá xa.

Dù tuyên bố kết thúc chiến dịch tại Minnesota, ông Homan nhấn mạnh việc thực thi nhập cư và kế hoạch trục xuất hàng loạt sẽ không dừng lại. “Tổng thống Trump đã hứa về trục xuất hàng loạt và đó là điều đất nước này sẽ thực hiện”, ông nói.

Chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt chiến dịch siết nhập cư tại Minnesota- Ảnh 1.

Ông Tom Homan họp báo tại tòa nhà liên bang Bishop Whipple ở Minneapolis, ngày 12/2/2026 (Ảnh: AP)

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz trước đó cho biết ông dự kiến chiến dịch sẽ kết thúc trong “vài ngày, không phải vài tuần hay vài tháng”. Sau thông báo của ông Homan, ông Walz nhận định quá trình phục hồi sẽ mất thời gian và tác động đến kinh tế, trường học cũng như đời sống người dân sẽ không thể đảo ngược ngay lập tức.

Một số nhà hoạt động bày tỏ nhẹ nhõm nhưng cho rằng trách nhiệm cần được làm rõ. Nhóm phản đối cho biết trong số những người bị bắt có cả người không có tiền án, trẻ em và công dân Mỹ.

Tuần trước, ông Homan thông báo 700 sĩ quan liên bang sẽ rời Minnesota, song vẫn còn hơn 2.000 người tiếp tục hoạt động tại đây. Ông cho biết sẽ ở lại bang này để giám sát quá trình rút lực lượng, dự kiến kéo dài sang tuần tới.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho rằng sự phản kháng của người dân đã góp phần làm thay đổi tình hình. Trong giai đoạn cao điểm, lực lượng vũ trang hạng nặng đã vấp phải phản ứng từ cộng đồng địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.