Chính sách tài khóa linh hoạt giữ nhịp tăng trưởng hai con số

VTV.vn - Dòng vốn FDI tăng mạnh nhưng cạnh tranh cao, đòi hỏi địa phương cải thiện quỹ đất, khu công nghiệp và ưu đãi thuế để giữ chân nhà đầu tư.

Đề xuất chính sách tài khóa giữ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong quý I, dù tăng trưởng GDP đạt khoảng 7,83%, thấp hơn kịch bản đề ra nhưng vẫn là mức tích cực trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu. Trước áp lực từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị, Bộ Tài chính đã đề xuất và triển khai hàng loạt chính sách tài khóa linh hoạt nhằm giữ mục tiêu tăng trưởng cao.

Trọng tâm là điều chỉnh các sắc thuế như thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu, qua đó giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, chính sách tài khóa tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng thông qua đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tạo động lực cho sản xuất và hạ tầng.

Giải pháp thúc đẩy vốn FDI thực hiện tăng trưởng 2 con số

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng số vốn FDI thực hiện đã đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2022-2026. Để giữ đà tăng trưởng tích cực này và thu hút thêm dòng vốn FDI chất lượng cao, cần thỏa mãn nhiều yêu cầu mới về cơ chế, hạ tầng và các địa phương đang gấp rút tăng tốc ngay trong quý 2.

Trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong ba tháng đầu năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 2 vào Việt Nam với 3,68 tỷ USD chiếm hơn 1/3 vốn đăng ký cấp mới. Các doanh nghiệp cho biết lĩnh vực chế biến chế tạo vẫn là ưu tiên của họ tại Việt Nam và đây cũng là trụ cột chính để giữ đà tăng dòng vốn này.

Thu hút FDI: Cần cú hích từ ưu đãi thuế và hạ tầng  - Ảnh 1.

Dòng vốn FDI tăng mạnh nhưng cạnh tranh cao, đòi hỏi địa phương cải thiện quỹ đất, khu công nghiệp và ưu đãi thuế để giữ chân nhà đầu tư.

Phần lớn các doanh nghiệp FDI sản xuất tại Việt Nam sẽ xuất khẩu sản phẩm của họ sang các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ. Trong bối cảnh các thị trường này có nhiều yêu cầu khắt khe với chuỗi cung ứng, các nhà đầu tư FDI cũng thận trọng hơn khi chọn nơi đặt nhà máy.

Bài toán này đòi hỏi các địa phương xung quanh thủ đô Hà Nội phải kết hợp với các chủ đầu tư để bố trí quỹ đất hợp lý, quy hoạch khu công nghiệp bài bản đầy đủ các cấu phần trong chuỗi sản xuất.

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/3 vừa qua đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng đến phát triển lâu dài tại địa phương, các chuyên gia khuyến nghị mỗi địa phương cần có cơ chế phù hợp như: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm đầu đầu tư, cân nhắc miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị hình thành tài sản cố định và một số nguyên vật liệu phục vụ sản xuất để tối ưu chi phí hỗ trợ các doanh nghiệp FDI đặt nền móng sản xuất ổn định lâu dài tại Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.