Tình trạng giả mạo, lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để tuyên truyền những thông tin sai sự thật, hoạt động lừa đảo xuất hiện phổ biến trong thời gian gần đây. Không ít nghệ sĩ đã bị rơi vào tình cảnh này. Trong đó có việc lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng để tuyên truyền các nội dung xấu độc, xuyên tạc, chống phá nhà nước.
Sau khi theo dõi trận đấu giữa Argentina và Áo tại World Cup 2026, ca sĩ Mỹ Tâm đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam.
Tuy nhiên, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh ca sĩ Mỹ Tâm trong cuộc phỏng vấn này, nhưng với một bộ trang phục và mũ đội với màu hoàn toàn khác. Người này đăng tải hình ảnh giả mạo với cách viết lập lờ để hướng lái dư luận với mục đích xấu.
Đơn vị đại diện của nữ ca sĩ khẳng định hình ảnh này là hoàn toàn sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ.

Hình ảnh này hoàn toàn sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ.
"Tôi cảm thấy rất bức xúc. Cô Tâm là một ca sĩ, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cũng như cống hiến cho đất nước mà bị ghép vào hình ảnh đó. Đó là sự ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự cống hiến mà một người nghệ sĩ chân chính như cô Mỹ Tâm đã xây dựng bao nhiêu năm nay", chị Dương Thùy Linh (người hâm mộ ca sĩ Mỹ Tâm) bức xúc nói.
Cũng trong hình ảnh này, logo và nhận diện chương trình của VTV vẫn được giữ nguyên, khiến nhiều người dễ nhầm tưởng đây là hình ảnh chính thức do Đài Truyền hình Việt Nam ghi nhận và phát sóng.
Ông Nguyễn Đình Thành (Phó Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông và Công nghệ số - NetSpace) nhận định: "Đài Truyền hình quốc gia bao giờ cũng là nơi đưa tin đáng tin cậy, đặc biệt sau thời COVID-19, càng ngày người ta càng tin vào kênh truyền thông chính thống. Khi có logo VTV ở đó, nó là bảo chứng rằng đây là tin thật, đáng tin cậy. Công chúng trên không gian mạng cần có kỹ năng về phòng, chống tin giả".
Chỉ với vài phút và những công cụ chỉnh sửa, bất kỳ ai cũng có thể biến một bức ảnh thật thành một phiên bản hoàn toàn khác và phát tán, lan truyền trên mạng xã hội. Đáng lo ngại hơn, nếu việc chỉnh sửa mang những mục đích xấu. Vì vậy, mỗi người cần hình thành thói quen kiểm chứng thông tin. Mỗi lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng đều có thể vô tình tiếp tay cho thông tin sai lệch lan rộng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.