Tiếp tục "biến nguy thành cơ", vượt qua mọi khó khăn, thách thức
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những phát biểu chỉ đạo tình cảm, nồng ấm, tâm huyết, sâu sắc, tổng thể, toàn diện trên các lĩnh vực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo thêm động lực, truyền cảm hứng, là nguồn động viên, khích lệ to lớn và là những đánh giá sát thực tư tưởng chỉ đạo, định hướng xuyên suốt cho Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương trên cả nước triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những năm tới.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng hành của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các địa phương; sự ủng hộ, tham gia tích cực nhân dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đối với Chính phủ và hệ thống chính quyền địa phương các cấp trong những thời khắc đầy khó khăn, thách thức vừa qua.
Thủ tướng nhấn mạnh, những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, tiếp thêm sức mạnh để cả nước tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành quả cao hơn trong thời gian tới. Tập thể Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sẽ lĩnh hội đầy đủ, quán triệt sâu sắc và nghiêm túc triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư bằng những hành động cụ thể, sản phẩm rõ ràng, thiết thực, lượng hóa được.
"Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, việc cả nước nỗ lực vượt bậc, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, như đồng chí Tổng Bí thư đã căn dặn, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, say sưa với kết quả, thành tích đã được mà phải kế thừa để tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực để tiếp tục "biến nguy thành cơ", vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Thủ tướng nhấn mạnh, với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả", năm 2023, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu năm, cùng cả nước quyết tâm cao nhất phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN)
Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành trên tinh thần bám sát các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để năm 2023 nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Năm 2023 phải đạt nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022
Tại Hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương thống nhất nhận định trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động tiêu cực kép cả từ bên ngoài và bên trong trong cùng một thời điểm, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 là rất đáng trân trọng.
Trong đó, kinh tế phục hồi mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực, ở hầu hết các địa phương, có địa phương tăng tới hơn 20%. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng duy trì, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Quy mô nền kinh tế lần đầu tiên đạt 409 tỷ USD, vốn FDI thực hiện đạt 22,4 tỷ USD, tăng 13,5%. Thu ngân sách Nhà nước vượt gần 28% dự toán, tăng 392.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.110 USD, tăng gần 400 USD so với năm 2021. Nhiều dự án hạ tầng quan trọng, nhất là giao thông, năng lượng được thúc đẩy tiến độ.
Sau khi nghe 18 ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Chính phủ đã thể chế hóa được những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội; có các phương án, kịch bản, chương trình, kế hoạch cụ thể, thực hiện từng bước chắc chắn, bài bản, lớp lang, khoa học, hiệu quả.
Thủ tướng nêu thêm một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; cắt giảm thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tinh giản bộ máy; chuyển đổi số... Trong đó, Chính phủ đã tổ chức 9 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; thông qua 39 đề nghị xây dựng luật, dự án luật và ban hành 125 Nghị định.
Thủ tướng biểu dương Bộ Nội vụ đã kiên trì, tích cực tham mưu cho Chính phủ tinh giản bộ máy bên trong, cắt giảm khâu trung gian; trong đó giảm 17 Tổng cục, 8 Cục, 145 Vụ, hơn 700 đơn vị sự nghiệp và hàng nghìn phòng ban. Đồng thời, nhiều vấn đề tích tụ từ lâu và đột xuất, phát sinh được xử lý quyết liệt, hiệu quả, có chuyển biến rõ nét. Chính phủ quyết tâm chấn chỉnh, làm lành mạnh hóa các thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan. Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục như tốc độ tăng năng suất lao động xã hội chưa đạt mục tiêu; giải ngân đầu tư công, triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi còn nhiều khó khăn, vướng mắc; các vấn đề liên quan tới thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, một số ngân hàng yếu kém; tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế phải được giải quyết dứt điểm; hợp tác công tư cần được đẩy mạnh hơn nữa...
Sau khi chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và một số bài học kinh nghiệm rút ra, Thủ tướng nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023. Trong đó, tập trung triển khai chương trình hành động để thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của 6 Vùng và hoàn thành quy hoạch của các vùng này theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả; tìm điểm cân bằng giữa tỷ giá và lãi suất, giữa tăng trưởng và lạm phát phù hợp điều kiện, hoàn cảnh nước ta. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, huy động hợp tác công tư; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; làm tốt công tác quy hoạch; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương là chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế, khẩn trương xây dựng chương trình mục tiêu về văn hóa; chú trọng công tác thông tin truyền thông, nhất là truyền thông chính sách; phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị nỗ lực bảo đảm người dân ai cũng có Tết an vui, lành mạnh, ấm áp với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.