Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bên cạnh sự phát triển của hệ thống siêu thị hiện đại, các khu chợ truyền thống vẫn khẳng định vị thế trong văn hóa, thói mua sắm của người dân.
Được xem là "chợ đồ trang trí" lớn nhất TP Hồ Chí Minh, đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn) là nơi đón Tết sớm nhất. Cả con phố như được nhuộm đỏ rực rỡ bởi hàng ngàn câu đối, lồng đèn, hoa lá, phụ kiện và các mô hình linh vật ngựa...

Đồ trang trí Tết truyền thống như đèn lồng, bao lì xì, câu đối đỏ, linh vật ngựa... đa dạng về chủng loại, kích thước với giá thành dao động từ khoảng vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng được bày bán với giá từ 20.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng mỗi món
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hồ Chí Minh về tăng cường lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông dịp giáp Tết Nguyên đán 2026, vốn là "điểm nóng" về trật tự lòng lề đường mỗi dịp cuối năm. Năm nay lực lượng chức năng địa phương thường xuyên túc trực, hướng dẫn phân luồng giao thông và nhắc nhở tiểu thương bày bán đúng quy định.

Vỉa hè dành cho người đi bộ được trả lại sự thông thoáng, tình trạng xe máy dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường đã giảm hẳn.
Chị Trần Thanh Hằng (phường Bàn Cờ) chia sẻ: "Sống và làm việc ở thành phố, năm nào tôi cũng ghé đây sắm sửa, năm nay tôi thấy bất ngờ quá, trật tự hơn hẳn. Vỉa hè thông thoáng để mình thong thả đi bộ chọn lựa,việc sắp xếp trật tự thế này giúp bà con đi sắm Tết an toàn, thoải mái hơn rất nhiều".
Chợ Bình Tây (phường Bình Tây) - điểm chợ đầu mối lớn bậc nhất TP Hồ Chí Minh - cũng không nằm ngoài nhịp sống hối hả của những ngày cận Tết. Tiếng chào hàng, tiếng xe đẩy, tiếng mặc cả râm ran tạo nên một bản hòa ca lao động đầy sức sống những ngày cuối năm.

Các sạp hàng tại chợ Bình Tây đang vào cao điểm hoạt động
Điểm sáng của chợ năm nay là sự hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tại các sạp bánh kẹo, mứt tết và đồ khô, hàng hóa sản xuất trong nước với mẫu mã bao bì cải tiến chiếm áp đảo.

Ghi nhận tại các sạp, giá các mặt hàng chủ lực như mứt dừa, mứt bí, hạt hướng dương... đang dao động quanh mức 160.000 - 200.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương, mức giá này nhích nhẹ so với mọi năm do nguồn cung nguyên liệu ít nhiều chịu tác động của thời tiết.
Ông Mười, tiểu thương ngành hàng thực phẩm khô tại chợ Bình Tây chia sẻ: "Năm nay kinh tế vẫn còn khó khăn, thành phố kêu gọi chia sẻ với người dân nên anh em tiểu thương chúng tôi đồng lòng giữ giá. Mức giá sỉ rất ổn định, nguồn hàng dồi dào nên bà con cứ yên tâm sắm Tết. Mình bán số lượng nhiều, lấy công làm lời để ai cũng có cái Tết ấm no".
Là một chợ truyền thống lâu đời tại thành phố, chợ Bến Thành (phường Bến Thành) vừa được sơn mới với tông đỏ rực rỡ để đón Tết Bính Ngọ, tạo nên diện mạo bắt mắt, thu hút rất nhiều sự quan tâm, chú ý. Không chỉ là điểm check-in hấp dẫn bậc nhất mỗi dịp Tết, ở chợ Bến Thành, các hoạt động mua sắm Tết cũng diễn ra sôi động.

Diện mạo mới mẻ của chợ Bến Thành (Ảnh: Anh Dũng)
Thời điểm này, các sạp hàng tại khu Cửa Bắc và Cửa Đông như được "nhuộm" màu rực rỡ. Những "tháp" mứt hồng, hạt sen, kẹo dẻo xếp chồng lên nhau.

Không khí mua sắm bên trong chợ Bến Thành
Nhu cầu may áo dài đón Tết đang tăng cao, dịch vụ may áo dài 'lấy liền' tại chợ đang hoạt động hết công suất để kịp trả hàng cho khách du xuân.

Các gian hàng bán quần áo, sạp vải có nhiều sản phẩm hấp dẫn thu hút khách hàng
Các sạp vải không chỉ dừng lại ở lụa tơ tằm trơn hay gấm Thượng Hải truyền thống. Xu hướng 2026 gọi tên các chất liệu linen thêu tay, taffeta và gấm cao cấp với hoa văn dập nổi tinh tế. Đặc biệt, để chào đón năm con Ngựa, nhiều mẫu vải in họa tiết "Mã đáo thành công" cách điệu hoặc hoa văn cổ phục Việt đang "cháy hàng" vì được giới trẻ và du khách săn đón nhiệt tình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.