Chợ tự phát "lấn át" chợ mới

Uyên Phương – Duy Anh – Xuân Hoàng

10/11/2025 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chợ mới Tân Hồng (Đồng Tháp) vừa khánh thành đã rơi vào cảnh vắng khách, trong khi khu chợ cũ bị giải tỏa lại biến thành điểm họp tự phát tấp nập người mua kẻ bán.

Khu chợ mới Tân Hồng được kỳ vọng trở thành trung tâm buôn bán tập trung, an toàn và văn minh. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng hoạt động, nhiều dãy sạp đã đóng cửa, trong khi bên ngoài – khu vực chợ cũ – lại đông đúc người mua, kẻ bán.

Ông Trần Văn Đực, tiểu thương chợ Tân Hồng, chia sẻ: “Hồi trước ở chợ cũ, tôi bán mỗi ngày cũng được 4 triệu, giờ về đây bán chưa tới 2 triệu. Người mua ít lắm, người ta toàn chạy qua chợ tự phát bên kia đường mua hết rồi". 

Chợ tự phát "lấn át" chợ mới - Ảnh 1.

Không riêng ông Đực, nhiều tiểu thương bán rau củ cũng gặp tình cảnh tương tự. Họ cho rằng chợ mới tuy hiện đại nhưng nằm ở vị trí tách biệt, bị ngăn cách bởi tuyến đường đông xe nên khách ngại sang mua. Trong khi đó, khu chợ cũ sau khi giải tỏa lại hình thành điểm buôn bán tự phát, ngày một nhộn nhịp.

Bà Nguyễn Thị Sương, tiểu thương chợ Tân Hồng, cho biết: “Trong chợ ế lắm, chỉ mấy sạp quay ra đường lớn mới bán được. Người ta xoay ra ngoài bán tự do hết, ai ở dãy trong là bỏ sạp, ra chợ cũ bán. Thành ra trong chợ mới giờ trống trơn". 

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Oanh bày tỏ: “Nếu chính quyền dẹp hết điểm tự phát, dồn tiểu thương vào một chỗ thì ai cũng còn đường làm ăn. Chứ giờ người chấp hành thì ế, người ra ngoài lại bán tốt – thấy sao cũng không công bằng". 

Chợ tự phát "lấn át" chợ mới - Ảnh 2.

Trước phản ánh của tiểu thương, chính quyền xã Tân Hồng cho biết việc di dời khu hàng rau củ về chợ mới là cần thiết để đảm bảo phòng cháy chữa cháy và chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, chợ mới vừa đưa vào hoạt động nên một số hạng mục vẫn đang hoàn thiện, việc sắp xếp ngành hàng chỉ là tạm thời.

Chợ tự phát "lấn át" chợ mới - Ảnh 3.

Chợ mới Tân Hồng được xây dựng với mục tiêu mang lại môi trường kinh doanh an toàn, văn minh. Tuy nhiên, nếu tình trạng chợ tự phát tiếp tục tồn tại, “chợ mới” có nguy cơ trở thành “chợ vắng”. Người dân và tiểu thương mong chính quyền sớm có giải pháp quyết liệt hơn để chợ mới thật sự phát huy hiệu quả, trở thành nơi mưu sinh ổn định cho hàng trăm hộ dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.