Tại Đồng Nai, gần 2.000 tấn chất thải chôn lấp trái phép trong đó có gần 600 tấn chất thải nguy hại. Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này vừa bị Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phát hiện tại TP Đồng Nai.
Hiện đã có 7 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội: "Gây ô nhiễm môi trường"; "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức".
Hàng chục lò nấu tái chế nhôm phế liệu phía trước, còn phía sau như hồ, khu vực xung quanh là nơi mà các đối tượng chôn lấp chất thải trái phép. Quá trình sản xuất có xưởng đã sử dụng hoá chất, chất thải nguy hại được xác định chứa thành phần chì với hàm lượng gấp gần 20 lần so với ngưỡng cho phép. Cơ quan công an xác định có 3 cơ sở tái chế nhôm đều thuộc xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai.

Một xưởng sản xuất với quy mô lên tới khoảng 1ha có thể hoạt động ngang nhiên trong suốt gần 8 năm mà không hề có giấy phép môi trường, không có giấy phép xây dựng và đất sử dụng sai mục đích. Ngoài những bãi chôn lấp trái phép xung quanh khu vực này, phía dưới lớp nền cũng là chất thải được chôn lấp với độ sâu khoảng 6m.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã thành lập, điều hành hoạt động 20 công ty với 3 xưởng sản xuất tái chế nhôm phế liệu, cả 3 cơ sở đều không có các giấy phép theo quy định.
Việc để hành vi vi phạm của các đối tượng diễn ra trong thời gian dài mà không bị kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý để ảnh hưởng đến môi trường cho thấy hạn chế trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng tại địa phương.
Ngoài hành vi chôn lấp chất thải trái phép, các đối tượng còn làm giả con dấu của UBND xã, Ngân hàng để làm các tài liệu giả nộp cho cơ quan thuế. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.