Ảnh minh họa - Ảnh: VGP
Công tác quản lý, điều hành giá sẽ tiếp tục được tăng cường, với trọng tâm là các mặt hàng thiết yếu; ngăn chặn đầu cơ và chủ động ứng phó với những biến động bất thường của thị trường. Đây là yêu cầu được Cục Quản lý giá đưa ra tại họp báo quý III/2026 trong chiều 6/10 của Bộ Tài chính.
Cụ thể, với các mặt hàng tăng giá cao, đặc biệt nhóm tác động lớn đến CPI, cơ quan quản lý yêu cầu minh bạch giá thành và giải trình nguyên nhân tăng giá.
Riêng xăng dầu, chính sách giảm thuế nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường được kéo dài đến hết năm. Đồng thời, với dịch vụ khám, chữa bệnh, dự kiến sẽ không có thêm đề xuất tăng giá.
Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, kịp thời xử lý các hành vi đầu cơ, trục lợi khi xuất hiện biến động bất thường trên thị trường.
Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết: "Chủ trương chung là Ban chỉ đạo điều hành giá và Bộ Tài chính (với vai trò thường trực) sẽ phối hợp cùng các bộ ngành, địa phương theo dõi sát tình hình cung cầu cũng như diễn biến giá cả. Mục đích là có động thái chính sách phù hợp để đảm bảo và kiểm soát mức lạm phát theo đúng chỉ tiêu Quốc hội đã giao".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.