Chủ động phòng bệnh dại, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

VTV.vn - Bệnh dại có tỷ lệ tử vong rất cao khi phát bệnh nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm vaccine cho vật nuôi và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Ảnh: CDC Hà Nội

Ảnh: CDC Hà Nội

Tại Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2025, trung bình mỗi năm ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại. Tại Hà Nội, từ năm 2023 đến nay chưa ghi nhận người tử vong do bệnh dại, nhưng vẫn xuất hiện các ổ dịch trên động vật, chủ yếu là chó.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, Hà Nội ghi nhận 14 ổ dịch tại 8 phường, xã. Riêng năm 2026, thành phố đã ghi nhận 8 ổ dịch tại Hạ Bằng, Đoài Phương, Hòa Lạc, Thạch Thất, Kiều Phú và Yên Xuân. Điều này cho thấy nguy cơ bệnh dại vẫn hiện hữu và cần được phòng ngừa thường xuyên.

Theo Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 11/8/2026 về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đặt mục tiêu quản lý trên 90% số hộ nuôi chó, mèo và duy trì tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi trên 90% tổng đàn. Thành phố cũng phấn đấu không có người tử vong do bệnh dại vào năm 2030 và các năm tiếp theo.

Chủ nuôi cần đăng ký, khai báo việc nuôi chó, mèo với chính quyền địa phương và quản lý vật nuôi trong khuôn viên gia đình. Khi đưa chó ra ngoài, cần xích, đeo rọ mõm và có người dắt; không để chó, mèo thả rông.

Tiêm vaccine phòng dại đầy đủ cho chó, mèo là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh. Các địa phương cần rà soát, quản lý đàn vật nuôi, tổ chức tiêm phòng và giám sát những trường hợp động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh dại.

Khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương, cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng và nhiều nước, sau đó đến cơ sở y tế hoặc điểm tiêm vaccine phòng dại càng sớm càng tốt để được đánh giá và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm.

Người dân không nên tự điều trị bằng các phương pháp chưa được kiểm chứng hoặc chờ theo dõi con vật rồi mới đi tiêm phòng. Việc điều trị dự phòng cần được thực hiện kịp thời theo đánh giá của nhân viên y tế.

Khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường hoặc nghi mắc bệnh dại, cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y để được hướng dẫn xử lý. Không tự ý giết mổ, sử dụng thịt, sản phẩm từ động vật nghi mắc bệnh dại hoặc vứt xác động vật ra môi trường.

Phòng, chống bệnh dại cần sự phối hợp của ngành y tế, thú y, chính quyền địa phương và cộng đồng. Quản lý vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo và chủ động điều trị dự phòng sau phơi nhiễm là những biện pháp thiết thực để giảm nguy cơ tử vong do bệnh dại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.