Theo dự báo, cao điểm xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ rơi vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 tới. Để bảo vệ sản xuất và sinh kế, người dân nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn mặn. Từ vườn cây ăn trái đến ruộng lúa, nhiều cách làm linh hoạt đang được áp dụng, song song với các kịch bản điều hành nguồn nước của chính quyền địa phương.
Tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, ngay từ cuối năm trước, ông Ngô Văn Thành đã khẩn trương nạo vét mương vườn nhằm tăng khả năng trữ nước ngọt. Bước vào cao điểm mùa khô, ông tiếp tục dọn cỏ, lục bình và các chướng ngại vật trong mương. Các gốc sầu riêng cũng được phủ xơ dừa để giữ ẩm cho đất trong những ngày nắng hạn.

Ông Ngô Văn Thành cho biết sau khi nạo vét mương, ông rải xơ dừa quanh gốc sầu riêng để giữ nước lâu hơn. Khi hệ thống truyền thanh xã thông báo có nước mặn, gia đình sẽ đóng bọng, chủ động trữ nước ngọt để tưới dần cho cây.
Cũng tại địa phương này, anh Nguyễn Văn Vạn đang tập trung chăm sóc 1 héc-ta sầu riêng Ri6 trong giai đoạn mang trái. Ngoài kinh nghiệm canh tác, anh còn chủ động trang bị máy đo độ mặn cá nhân và thường xuyên cập nhật thông tin từ nhóm Zalo của ấp để kịp thời nắm bắt tình hình.
Theo anh Vạn, ngoài việc tự trang bị máy đo, người dân còn được chính quyền thông tin về tình hình hạn mặn qua hệ thống truyền thanh và các nhóm thông tin trực tuyến, giúp bà con nắm bắt diễn biến kịp thời để chủ động ứng phó.

Cùng với sự chủ động của người dân, chính quyền các địa phương cũng tăng cường triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Tại cơ sở, cán bộ thường xuyên đo độ mặn để phát thông báo cảnh báo sớm cho người dân. Đồng thời, các địa phương đã kích hoạt kịch bản điều tiết nước, khai thác tối đa hiệu quả các hồ chứa nước ngọt.
Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết địa phương thường xuyên đo độ mặn và thông báo để người dân nắm bắt kịp thời. Khi nước có độ mặn cao, người dân được khuyến cáo không tưới cho cây trồng nhằm tránh ảnh hưởng đến đất sản xuất.
Trong khi đó, ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết để bảo đảm an ninh nguồn nước, tỉnh đã đầu tư và khai thác hiệu quả hệ thống hồ chứa nước ngọt. Cùng với đó, hệ thống cống ngăn mặn được kiểm soát chặt chẽ theo từng thời điểm triều.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm sản xuất của người dân và công tác điều hành của chính quyền đang góp phần tạo “lá chắn” trước tình trạng xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ chủ động nguồn nước và triển khai đồng bộ các kịch bản ứng phó, nhiều địa phương đã kiểm soát tốt tình hình, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là nền tảng để vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước tiếp tục hướng tới phát triển sinh thái, bền vững.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.