Chủ động phòng sốt xuất huyết, không để dịch lan rộng

VTV.vn - Hà Nội ghi nhận 1.259 ca sốt xuất huyết tại 115/126 xã, phường. Ngành Y tế tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch từ sớm, quyết tâm không để dịch lan rộng.

Ảnh: CDC Hà Nội

Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến ngày 5/8, toàn thành phố ghi nhận 1.259 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115/126 xã, phường. Trong hai tuần gần đây, số ca mắc tại nhiều địa phương có xu hướng tăng, cho thấy dịch bệnh đang bước vào giai đoạn cao điểm, nguy cơ lan rộng nếu không được kiểm soát quyết liệt.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 46 đoàn công tác, làm việc tại 91 xã, phường có ca mắc trong hai tuần gần đây để kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch, xử lý ổ dịch, giám sát véc tơ truyền bệnh, truyền thông và khả năng ứng phó tại cơ sở.

Đoàn công tác số 42 của Sở Y tế đã đến kiểm tra tại xã Gia Lâm và xã Phù Đổng. Tại xã Gia Lâm, từ đầu năm đến nay ghi nhận 6 ca mắc. Địa phương đã duy trì 276 đội xung kích diệt bọ gậy và 36 tổ giám sát phòng, chống sốt xuất huyết. Các lực lượng thường xuyên rà soát hộ gia đình, xử lý dụng cụ chứa nước, thu gom phế thải, diệt bọ gậy và phun hóa chất tại khu vực nguy cơ.

Tại xã Phù Đổng, đến ngày 6/8 ghi nhận 7 ca mắc tại 7 thôn. Địa phương thành lập 552 đội xung kích với 1.132 thành viên và 71 tổ giám sát với 142 thành viên; tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, tập huấn phòng, chống dịch và chuẩn bị nhân lực, hóa chất, trang thiết bị để xử lý khi xuất hiện ca bệnh, ổ dịch.

Trong khi đó, đoàn công tác số 41 kiểm tra tại phường Cửa Nam và phường Hoàn Kiếm. Phường Cửa Nam đã kiểm tra 14.123 lượt hộ gia đình, cơ quan và khu vực công cộng, phát hiện, xử lý 1.118 dụng cụ chứa nước có bọ gậy, thu gom khoảng 13.500 dụng cụ phế thải có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy.

Tại phường Hoàn Kiếm, ghi nhận 3 ca mắc và 1 ổ dịch. Qua hai đợt vệ sinh môi trường, địa phương kiểm tra gần 1.000 hộ, xử lý các ổ bọ gậy và tổ chức phun hóa chất. Chiến dịch đợt 1 đã kiểm tra 16.697 hộ, phát hiện và xử lý 1.266 dụng cụ chứa nước có bọ gậy.

Qua kiểm tra thực tế, các đoàn công tác ghi nhận một số hộ dân vẫn còn dụng cụ chứa nước, phế thải có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Một bộ phận người dân chưa chủ động thu gom, lật úp chai, lọ, vỏ lon và các vật dụng có thể đọng nước.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, điều tra và xử lý triệt để ổ dịch; tổ chức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất tại khu vực nguy cơ, không để dịch bệnh lan rộng.

Ngành Y tế cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, loại bỏ dụng cụ chứa nước, thu gom phế thải và phối hợp với lực lượng chức năng trong các chiến dịch phòng, chống sốt xuất huyết. Phòng bệnh hiệu quả cần bắt đầu từ từng hộ gia đình, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.