Chủ động quỹ mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án đến năm 2045

VTV.vn - Chính phủ yêu cầu chuẩn bị quỹ mỏ từ sớm, hướng tới bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án giai đoạn 2030-2045.

Chủ động quỹ mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án đến năm 2045 - Ảnh chụp màn hình

Chủ động quỹ mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án đến năm 2045 - Ảnh chụp màn hình

Nhiều địa phương vẫn đang thiếu cát, đá, đất đắp... dù đã có mỏ khai thác, trong khi nhu cầu hạ tầng tiếp tục tăng. Chính vì vậy, Chính phủ yêu cầu chuẩn bị quỹ mỏ từ sớm, hướng tới bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án giai đoạn 2030-2045.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh: nguồn vật liệu vẫn là một trong những điểm nghẽn khi triển khai các dự án hạ tầng hiện nay. Không chỉ do thiếu tài nguyên mà còn bởi công suất khai thác, thủ tục mở mỏ, chất lượng vật liệu, vận chuyển và khả năng điều phối giữa các địa phương. Chính phủ yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn cung vật liệu, bản đồ số các mỏ và cơ chế điều phối liên vùng; đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch, nâng công suất các mỏ đủ điều kiện. 

Thực tế của năm 2026 cho thấy bài toán quỹ mỏ cho giai đoạn 2030-2045 không chỉ là mở thêm mỏ mà đòi hỏi phải chủ động chuẩn bị trước về quy hoạch, trữ lượng, công suất, thủ tục, chất lượng vật liệu, logistics và cơ chế điều phối.

Khi nhiều cao tốc, sân bay, đường vành đai, khu công nghiệp và công trình trọng điểm được triển khai đồng thời, việc một địa phương có tài nguyên nhưng thiếu công suất vẫn có thể trở thành điểm nghẽn. Ngược lại, nếu nguồn cung được xác định và kết nối từ sớm, vật liệu có thể được điều phối giữa các khu vực theo nhu cầu.

Đây là bước chuyển từ cách làm "có dự án mới tìm mỏ" sang chuẩn bị năng lực cung ứng cho cả một chu kỳ đầu tư hạ tầng, qua đó giảm nguy cơ công trình đã sẵn sàng thi công nhưng phải chờ vật liệu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.