Chủ động trữ nước, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

VTV.vn - Trước nguy cơ El Niño khiến mùa mưa kết thúc sớm, Vĩnh Long chủ động trữ nước, điều chỉnh thời vụ, ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, dù mùa mưa chưa kết thúc, nhiều nhà vườn đã chủ động tích trữ nước ngọt để ứng phó mùa khô sắp tới. Dự báo El Niño có thể khiến mùa mưa kết thúc sớm hơn mọi năm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn. Vì vậy, việc trữ nước và điều chỉnh thời vụ sản xuất cũng được triển khai sớm hơn.

Tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, nạo vét mương, tăng khả năng trữ nước là cách anh Đặng Văn Dũng chuẩn bị bảo vệ hơn 2 công đất sầu riêng của gia đình. Từ kinh nghiệm trong các đợt hạn, mặn năm 2015-2016, anh không chờ đến mùa khô mới bắt đầu ứng phó.

Theo anh Đặng Văn Dũng, việc nạo vét giúp làm sạch và tăng độ sâu của mương, vừa tận dụng bùn bồi cho cây, vừa tăng khả năng trữ nước để chủ động tưới tiêu khi nước mặn xâm nhập. Nếu mương không được nạo vét, lượng nước dự trữ ít, trong khi tình trạng xâm nhập mặn kéo dài có thể khiến nguồn nước tưới không đủ.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 61.000ha cây ăn trái. Trong đó, xã Chợ Lách là vùng trồng sầu riêng chủ lực với khoảng 2.500ha. Đây cũng là địa bàn từng chịu tác động nặng của hạn hán, xâm nhập mặn trong các năm 2016 và 2021.

Chủ động trữ nước, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho rằng người dân cần chủ động ngay từ thời điểm hiện tại. Trong mùa mưa, các hộ sản xuất cần có giải pháp trữ nước, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, đồng thời có thể điều chỉnh, né vụ hoặc rải vụ để phù hợp điều kiện nguồn nước.

Theo dự báo, El Niño có thể khiến mùa mưa kết thúc sớm khoảng một tháng, mùa khô kéo dài hơn, trong khi xâm nhập mặn có nguy cơ lấn sâu từ 50 đến 70km tại các cửa sông lớn. Trước nguy cơ này, tỉnh Vĩnh Long đang xây dựng kịch bản ứng phó cho từng vùng sản xuất, gắn với nguồn nước và lịch thời vụ.

Ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết Sở Nông nghiệp đang xây dựng các kịch bản để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cùng triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn.

Chủ động trữ nước ngay trong mùa mưa, điều chỉnh thời vụ và chuẩn bị phương án sản xuất phù hợp được xác định là những giải pháp nhằm giảm thiệt hại khi hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra. Đối với các vùng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, việc chuẩn bị sớm giúp người dân giảm rủi ro và bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Nắng nóng cuối tháng 9, miền Bắc và miền Trung sắp đón không khí lạnh

Dù đã cuối tháng 9, miền Bắc và miền Trung đang trải qua hai ngày nắng nóng bất thường, với nền nhiệt cao như trong mùa hè. Nhiệt độ cao nhất tại 7 trạm khí tượng thuộc các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ và thành phố Hải Phòng trong ngày hôm qua dao động từ 36,5 đến 37,7 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất từng ghi nhận trong tháng 9 tại các trạm này.

Tại trạm khí tượng Hà Đông của Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm qua cũng xấp xỉ mức kỷ lục cũ.

Chủ động trữ nước, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn - Ảnh 2.

Theo dự báo, nguyên nhân của đợt nắng nóng bất thường là do vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với rãnh thấp đang di chuyển chậm xuống nước ta, khiến không khí nóng bị dồn nén. Trên cao, khối áp cao cận nhiệt bao trùm khiến trời quang mây, làm gia tăng bức xạ nhiệt.

Bên cạnh đó, hiện tượng El Niño rất mạnh đã bắt đầu tác động đến nước ta, khiến hoạt động của không khí lạnh yếu và ít hơn so với những năm trước.

Trong chiều nay, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C.

Chủ động trữ nước, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn - Ảnh 3.

Từ ngày mai, thời tiết được dự báo bớt nóng khi một đợt không khí lạnh yếu, lệch đông di chuyển xuống nước ta.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.