Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo chung. (Ảnh: TTXVN)
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga, thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công rất tốt đẹp và đạt kết quả toàn diện, ở mức cao các mục đích, yêu cầu đề ra với nhiều kết quả thực chất. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam với các đối tác cũng như đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cũng là chặng đường mà tình hữu nghị anh em, sự tin cậy sâu sắc và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau đã gắn chặt kết nối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam và Nga. Và mối quan hệ thủy chung này đã được thử thách qua thời gian và đứng vững trước mọi biến động của thời đại, là tài sản quý báu của nhân dân hai nước.
Trong chặng đường đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử khi là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991. Chuyến thăm cho thấy sự thống nhất cao và quyết tâm chính trị của Lãnh đạo cao nhất hai nước về việc phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)
Đặt trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi nhanh chóng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin không chỉ xác lập tầm nhìn dài hạn và những ưu tiên chiến lược cho hợp tác song phương, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển của cả hai nước mà điều quan trọng hơn là hai nhà lãnh đạo đã xác định cần phải thay đổi tư duy, có cách làm mới trong hợp tác để biến những chương trình những dự án kết nối các lĩnh vực trọng điểm phải khả thi, phải hiệu quả thực chất để tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga cũng như tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc.
Hai nước được gắn kết bởi mối quan hệ hữu nghị, tình đồng chí, đồng đội, tinh thần tương trợ và ủng hộ lẫn nhau thực sự bền chặt, lâu đời. Chính trên nền tảng vững chắc đó, hợp tác Nga - Việt Nam tiếp tục phát triển thành công và ngày càng được bổ sung những nội dung cụ thể mới.
Khi quá khứ được trân trọng, hiện tại được vun đắp và tương lai được cùng nhau kiến tạo, tình hữu nghị Việt Nam - Nga được gìn giữ như một di sản vô giá của lịch sử. Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 được trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó tôn vinh toàn thể nhân dân Việt Nam. Như lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nhân dân Nga luôn dành sự tôn trọng chân thành và lòng ngưỡng mộ đối với bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam, thấu hiểu sâu sắc giá trị của cuộc sống con người, của quan hệ láng giềng hòa bình, của lao động và sáng tạo. Tinh thần ấy hài hòa và đồng điệu với học thuyết nhân văn của Tolstoy. Tổng thống Putin nêu rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một nhà hoạt động chính trị thực sự có uy tín, tầm nhìn xa, một người yêu nước chân chính, đã lựa chọn con đường tận tụy phụng sự Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia.
Củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, nhận thức chung đạt được giữa hai nước có bước tiến mới về chất, lấy tin cậy chính trị cao làm nền tảng; quốc phòng - an ninh là trụ cột; năng lượng - dầu khí và bảo đảm an ninh năng lượng là đột phá; kinh tế - thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng là động lực chính; khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và hợp tác nhân văn là ưu tiên chiến lược.
Hiệu quả và thực chất được đặt lên hàng đầu trong những cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chính vì vậy, các nhà lãnh đạo Nga cũng như các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của nước này đều hiểu rõ cách làm hiện nay của Việt Nam, qua đó nhất trí sẽ cùng nhau tổ chức thực hiện.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ chỉ đạo, giải quyết từng dự án để tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn nếu có, từ đó đạt được kết quả cụ thể và tập trung vào những hướng đi mới, đặc biệt triển khai đúng tiến độ các dự án về năng lượng, dầu khí, thương mại, đầu tư, kết nối đường sắt, hàng không, hàng hải, logistics.
Trong lịch sử, khoa học công nghệ và giáo dục là những lĩnh vực đã tạo nên nền móng đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Nga. Và trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục trở thành một động lực mới, trụ cột mới và biểu tượng hợp tác mới của quan hệ hai nước trong thế kỷ 21.
Ký ức về một đất nước Nga với một nền văn hóa vĩ đại, với những tâm hồn Nga sâu sắc luôn hiện hữu trong dòng chảy của mối quan hệ Việt Nam và Nga trong suốt 76 năm qua. Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã khai trương "Không gian Di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga" tại Trường Đại học điện ảnh Quốc gia Nga mang tên Gerasimov. Trong không gian di sản và kết nối văn hóa, mỗi hình ảnh, hiện vật đều lưu giữ một phần ký ức chung, kể lại câu chuyện về tình hữu nghị, sự đồng hành và những giá trị nhân văn đã kết nối nhân dân hai nước.
Cách đây hàng chục năm ở thế kỷ trước, khi Việt Nam vẫn còn chiến tranh ác liệt nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn nước Nga là địa chỉ tin cậy để đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Và hôm nay, tại không gian này, di sản và kết nối văn hoá Việt - Nga ghi nhận những sinh viên Việt Nam trong đó có Không gian Nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân là một trong những sinh viên đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa đã được sang học tập tại Liên Xô, nguyên là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học điện ảnh Quốc gia mang tên Gerasimov. "Không gian Di sản và kết nối văn hóa Việt - Nga" là nơi gặp gỡ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; giữa di sản và sáng tạo; giữa ký ức lịch sử và khát vọng của kỷ nguyên hợp tác mới.
Tới đây, để cụ thể hóa những nội dung trong tuyên bố chung, hai bên sẽ triển khai hiệu quả Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2025 - 2027, tiến hành thường xuyên các Ngày Văn hóa và Lễ hội văn hóa, Tuần phim hai nước; phối hợp tổ chức "Mùa văn hóa Nga tại Việt Nam" trong năm 2027; thúc đẩy sớm thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Nga. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói, di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng sáng tạo. Tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trái tim, những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp hẹp. (Ảnh: TTXVN)
Chuyến thăm chính thức Cộng hoà Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt một dấu mốc quan trọng, tái định vị quan hệ Việt Nam - Pháp ở tầm cao mới theo hướng cùng đồng hành, cùng hợp tác và cùng tạo giá trị.
Pháp là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có vị thế và tiếng nói quan trọng ở châu Âu và thế giới, vì vậy những nội dung cụ thể mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao đổi và cùng đi đến thống nhất nhiều điểm tương đồng về quan điểm và lợi ích giữa hai nước trong các lĩnh vực về chủ quyền, phát triển kinh tế bền vững và đề cao chủ nghĩa đa phương đã cho thấy giữa Việt Nam và Pháp khẳng định mức độ tin cậy cao và qua đó cũng đã khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam chủ động tích cực trên thế giới
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã nhất trí làm sâu sắc và thực chất hơn nữa nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện, xác lập những động lực mới cho quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Điều này là phù hợp và cần thiết sau hai năm Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ, với yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng các lĩnh vực hợp tác mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và hiệu quả hợp tác, gia tăng đan xen lợi ích, kết nối các hệ sinh thái phát triển và cùng tạo ra giá trị. Thành quả nổi bật của chuyến thăm là hai bên đã có gần 30 văn kiện, thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, từ năng lượng, khoa học công nghệ, bán dẫn, chuyển đổi số, an ninh mạng, hạ tầng chiến lược, cho đến những dự án rất cụ thể về chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, cải thiện đời sống nhân dân trên tinh thần: Công nghệ Pháp - Sản xuất Việt Nam - Cung ứng khu vực và toàn cầu.
Trong các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Pháp, cũng như tại các cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức, thông điệp được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện đã mở ra hành trình mới đầy triển vọng, giai đoạn xây dựng khuôn khổ đã qua và hiện tại phải bước vào giai đoạn triển khai và tạo kết quả, là lúc để cả hai nước cùng hành động để bứt phá, đưa hợp tác trên các lĩnh vực vượt lên tầm cao mới và điều quan trọng là xác lập các cơ chế hợp tác mới theo hướng "cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo và cùng ứng dụng". Trong đó nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, đưa hợp tác khoa học - công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo các nước tham dự Phiên chính thức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ. (Ảnh: TTXVN)
Cũng tại Paris, Thủ đô nước Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ là bước khẳng định tầm nhìn và quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu hơn vào những lĩnh vực công nghệ chiến lược đang định hình tương lai như thúc đẩy kinh tế vũ trụ, bảo đảm an ninh vũ trụ thông qua đối thoại và quan hệ đối tác, thúc đẩy khoa học công nghệ khám phá vũ trụ vì tương lai nhân loại.
Tại hội nghị Thượng đỉnh quy tụ các Nguyên thủ, Người đứng đầu chính phủ, Lãnh đạo các cơ quan vũ trụ quốc gia, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, giới nghiên cứu về hàng không vũ trụ từ khoảng 130 nước trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thông điệp các nước cần một khuôn khổ quản trị đa phương bảo đảm không gian hòa bình, an toàn, bền vững, dùng chung với tinh thần phát triển năng lực đi đôi với trách nhiệm, lợi ích quốc gia gắn với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.
Thúc đẩy giao lưu nhân dân cũng là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó nhấn mạnh tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân qua việc tổ chức các Tuần/Ngày văn hóa của mỗi nước, trước mắt là chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp vào tháng 10 năm nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Pháp đã trao trả cho Việt Nam hiện vật Trống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa cũng như tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việt Nam và Pháp cũng xác định tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình trao đổi sinh viên, các nhà nghiên cứu trẻ, bao gồm các nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh dấu một mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nga và Pháp không chỉ góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới. Với việc Nga và Pháp đều là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có vị thế và tiếng nói quan trọng, việc tăng cường quan hệ với hai nước sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, củng cố cục diện đối ngoại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới, mang lại lợi ích chung, củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực cũng như trên thế giới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.