Ảnh: BVCC
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thời gian gần đây bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca xơ gan biến chứng nặng, nhiều trường hợp nguy kịch do chủ quan trong điều trị.
Một bệnh nhân 51 tuổi ở Thái Nguyên nhập viện sau thời gian dài uống rượu dù đã mắc xơ gan. Người bệnh nôn ra máu, đi ngoài ra máu đỏ tươi, vàng da, suy kiệt. Nội soi phát hiện giãn tĩnh mạch thực quản, viêm loét dạ dày cấp, tiểu cầu giảm sâu, nguy cơ xuất huyết tự phát cao.
Theo ThS.BS Hoàng Thị Mai Hồng, Khoa Nội Tổng hợp, ngay trong đêm đầu nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sảng rượu với biểu hiện kích động, lú lẫn, run toàn thân, có thời điểm ngưng thở ngắn. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng xuất huyết mới được kiểm soát.
Một trường hợp khác là bệnh nhân 64 tuổi ở Điện Biên có tiền sử uống khoảng 500 ml rượu mỗi ngày. Sau khi được chẩn đoán xơ gan và viêm gan C, người bệnh không điều trị theo chỉ định mà tự uống thuốc Nam. Hai tháng sau, bệnh tiến triển thành ung thư gan, kèm nôn ra máu, bụng chướng và suy kiệt.
Trong khi đó, bệnh nhân 41 tuổi ở Lào Cai dù đã mắc viêm gan C và có dấu hiệu xơ gan vẫn duy trì uống rượu mỗi ngày. Khi nhập viện, người bệnh bị xơ gan mất bù, tràn dịch màng phổi nặng, phải chọc hút 2,5 lít dịch để giải phóng chèn ép phổi.
Các bác sĩ cảnh báo xơ gan là bệnh tiến triển âm thầm nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, cổ trướng, hôn mê gan, suy thận và ung thư gan.
Chuyên gia khuyến cáo người mắc xơ gan cần tuyệt đối ngừng rượu bia, không tự ý sử dụng thuốc Nam, thuốc Bắc hoặc các sản phẩm không rõ nguồn gốc. Người bệnh cần khám và điều trị định kỳ để kiểm soát bệnh, hạn chế nguy cơ biến chứng đe dọa tính mạng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.